10/08/2009 - 09:41

Cụm phà Hậu Giang

Kẹt phà phía bờ Cần Thơ, xe xếp hàng dài trên 1,5km

Kẹt phà, lực lượng CSGT Công an TP Cần Thơ tham gia điều tiết, phân luồng và hướng dẫn lưu thông.

(CT) - Từ trưa 9-8-2009 đến 17 giờ chiều cùng ngày, tại Cụm phà Hậu Giang - phía bờ Cần Thơ xảy ra tình trạng kẹt phà, xe dồn cục, xếp hàng dài trên 1,5km dọc theo tuyến đường Trần Phú. Lực lượng CSGT đường bộ Công an TP Cần Thơ đã có mặt phối hợp cùng lực lượng của Cụm phà Hậu Giang tiến hành điều tiết, phân luồng giao thông... Hàng trăm lượt xe phải lưu thông vòng qua Trung tâm Thương mại Cái Khế, đi qua đường Trần Văn Khéo và ra trục đường trước cổng SVĐ Cần Thơ để chờ tới lượt qua phà nhằm giảm bớt áp lực xe cho trục đường Trần Phú... Phía bờ Vĩnh Long, cũng xảy ra tình trạng xe sắp hàng chờ qua phà, nhưng mức độ ít hơn bờ Cần Thơ.

Trao đổi với phóng viên Báo Cần Thơ, ông Phan Quang Dự, Giám đốc Cụm phà Hậu Giang, cho biết: “Buổi sáng, ở hai bờ Cần Thơ, Vĩnh Long hoàn toàn trống, không xảy ra kẹt phà. Tình trạng ùn tắc, kẹt phà bắt đầu xảy ra từ trưa và kéo dài tới chiều. Do vào ngày cuối tuần nên lượng hành khách và xe tăng đột biến ở phía bờ Cần Thơ. Cụm phà Hậu Giang đã huy động lực lượng, đưa 12 phà hoạt động liên tục để nhanh chóng giải phóng hành khách và xe dồn ứ ở bờ Cần Thơ, nhưng dự kiến phải đến 19 giờ tình trạng ùn tắc, kẹt phà mới được giải quyết”. Cũng theo ông Phan Quang Dự, một khó khăn lớn ảnh hưởng đến việc vận chuyển khách giữa hai bờ Cần Thơ - Vĩnh Long là hiện nay do thời tiết bất thường, sóng to, gió lớn nên bến thượng lưu thuộc bờ Vĩnh Long chỉ có phà Việt - Đan (3 chiếc) là có thể cập bến, các phà còn lại đều phải đưa trả khách tại bến hạ lưu.

Tin, ảnh: PHƯƠNG TỬ NGHI

Chia sẻ bài viết