21/05/2016 - 10:38

Israel muốn triển khai “Vòm sắt trên biển”

Israel hôm 19-5 cho biết nước này đang có kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa "Vòm sắt" cho các tàu chiến trong một nỗ lực nhằm bảo vệ các mỏ khí đốt ngoài khơi trong bối cảnh các mối đe dọa trên không từ các đối thủ trong khu vực ngày càng gia tăng.

Quân đội Israel tiết lộ, họ vừa thử nghiệm thành công hệ thống tên lửa đánh chặn có tên "Vòm Sắt trên biển", hay còn được gọi là Tamir-Adir. Cuộc thử nghiệm được tiến hành hai tuần trước và hệ thống này đã đánh chặn thành công rốckét bắn từ trên bờ.

"Vòm sắt trên biển" được thử nghiệm thành công trong những tuần gần đây. Ảnh: WSJ

Đại tá Ariel Shir phụ trách các hệ thống hoạt động của hải quân Israel, cho biết radar của "Vòm Sắt trên biển" đã nhận dạng được rốckét và đã đánh chặn thành công. Ông này đồng thời cho rằng kết quả trên chứng minh "hải quân Israel có năng lực bảo vệ các tài sản chiến lược trên biển chống lại các loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn".

Hệ thống "Vòm sắt trên biển" tương tự hệ thống "Vòm Sắt" trên đất liền, nhưng có thể được lắp đặt trên các tàu chiến và có thể đánh chặn các tên lửa đạn đạo trong khi tàu chiến đang di chuyển ở tốc độ cao. Đây là sản phẩm của sự hợp tác giữa Tập đoàn quốc phòng tiên tiến Rafael và Tập đoàn công nghiệp hàng không vũ trụ Israel.

Israel cho biết sử dụng "Vòm Sắt trên biển" để bảo vệ các tài sản kinh tế trên biển Địa Trung Hải, trong đó có một giàn khoan khí đốt lớn cách Dải Gaza khoảng 16 hải lý. Phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas tại Gaza đã từng nhắm bắn giàn khoan này nhưng không thành công.

Theo quân đội Israel, trong cuộc chiến kéo dài 50 ngày hồi năm 2014, hệ thống "Vòm Sắt" đã phát huy hiệu quả đánh chặn tên lửa, chỉ để lọt 70 quả rốckét trong tổng số 4.954 quả rốckét và đạn cối từ Gaza bắn vào lãnh thổ Nhà nước Do Thái.

Giới chức quốc phòng Israel từ lâu lo ngại một cuộc tấn công từ Hamas hay phong trào vũ trang Hồi giáo Hezbollah ở Liban có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến các giàn khai thác khí đốt và làm gián đoạn nguồn cung cấp khí đốt cho người dân cũng như doanh nghiệp Israel.

Theo Tel Aviv, Hezbollah có khả năng nhắm mục tiêu vào các cơ sở sản xuất dầu ngoài khơi của Israel bằng các loại tên lửa chống tàu ngày càng tinh vi do Iran cung cấp. Còn nhớ hồi năm 2006, một tàu hải quân của Israel đã bị một tên lửa tinh vi của Hezbollah tấn công mà Tel Aviv cho rằng nhóm vũ trang Hồi giáo này đã "nhập" từ Iran.

"Vòm sắt" chỉ là một phần của nỗ lực mở rộng lực lượng không quân Israel để bảo vệ nước này trước những cuộc tấn công bằng tên lửa hay rốc-két. Hiện Tel Aviv cũng đang có kế hoạch triển khai thêm hai hệ thống phòng thủ tên lửa mới khác gọi là David’s Sling và Arrow 3 nhằm đối phó với các mối đe dọa trong khu vực. Giới chức quốc phòng Israel tin tưởng sự kết hợp giữa "Vòm sắt", David’s Sling và Arrow 3 sẽ cho phép quân đội có thể dễ dàng phát hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa hay rốc-két dựa vào tốc độ, đường đi và khoảng cách của chúng.

HOÀNG NAM (Theo WSJ)

Chia sẻ bài viết