09/09/2026 - 14:12

Hiện đại hóa nông nghiệp từ tư duy liên kết chuỗi 

Để phát triển bền vững kinh tế nông nghiệp nông thôn, nông dân trồng cây ăn trái tại xã Trường Thành (TP Cần Thơ) đang đẩy mạnh liên kết chuỗi, cơ giới hóa và ứng dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất. Giải pháp này giúp hạ giá thành và nâng cao chất lượng nông sản xuất khẩu.

Sầu riêng của HTX Tân Trung Thành được quảng bá, giới thiệu tại Ngày hội sầu riêng xã Trường Thành năm 2026.

Ông Nguyễn Minh Dũng, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Tân Thuận Nhất ở xã Trường Thành, cho biết: “Những năm gần đây, nông dân trong xã phát triển mạnh cây ăn trái, nhất là trồng sầu riêng. Sầu riêng ở đây chất lượng trái ngon, các hộ dân quan tâm liên kết thành lập HTX để tạo thuận lợi trong kết nối với doanh nghiệp xuất khẩu. Thông qua HTX, nông dân có điều kiện đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa và tiến bộ kỹ thuật để giảm chi phí sản xuất và đảm bảo chất lượng, an toàn cho sản phẩm. HTX có 21 thành viên, diện tích canh tác sầu riêng hơn 39,5ha, trong đó 80% diện tích áp dụng hệ thống tưới nước tự động cho vườn cây”.

Theo ông Võ Phước Tự, Giám đốc HTX Tân Trung Thành ở xã Trường Thành, nhờ thành lập HTX mà bà con thuận lợi trong xây dựng mã số vùng trồng, tăng cường ứng dụng cơ giới hóa, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Từ đó, nông dân nâng cao được hiệu quả sản xuất nhờ giảm chi phí và kết nối với doanh nghiệp, giúp sầu riêng bán được giá tốt hơn. HTX có 74 thành viên, với 73,5ha sầu riêng, trong đó có 50ha trồng theo tiêu chuẩn VietGAP.

Ông Nguyễn Văn Oai ở xã Trường Thành, chia sẻ: “Hiện nay, muốn sản xuất bền vững, nâng cao thu nhập, nông dân phải hiện đại hóa sản xuất để tạo ra sản phẩm chất lượng, an toàn, có giá thành cạnh tranh. Vừa qua, khi chuyển 5 công đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái, tôi đã đầu tư hệ thống tưới nước tự động”.

Xã Trường Thành hiện có hơn 2.200ha cây ăn trái các loại, trong đó sầu riêng chiếm diện tích lớn nhất. Toàn xã có khoảng 1.670ha sầu riêng, trong đó có hơn 895ha đang cho trái, sản lượng trên 16.000 tấn. Để ổn định đầu ra, các cơ quan chức năng tại xã tích cực hỗ trợ nông dân liên kết sản xuất và áp dụng các quy trình kỹ thuật tiên tiến để giảm giá thành, tạo ra sản phẩm chất lượng, an toàn đáp ứng yêu cầu thị trường.

Bài, ảnh: KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết