09/09/2026 - 05:24

Tháo gỡ khó khăn, tăng tốc các công trình giao thông trọng điểm 

Dù chịu áp lực lớn từ khan hiếm nguồn cung và giá vật liệu tăng cao, các công trình giao thông trọng điểm tại TP Cần Thơ vẫn duy trì nhịp độ thi công, nhiều dự án đang bứt tốc về đích để bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đoạn qua địa bàn TP Cần Thơ đang được tập trung thi công.

Đến cuối tháng 8-2026, công trình xây dựng mới đường tỉnh 938 đạt tiến độ hơn 88%; trong đó, phần đường và cầu đạt giá trị 328,8/371,77 tỉ đồng giá trị hợp đồng. Dự án đầu tư xây dựng mới đường tỉnh 938 đoạn từ đường tỉnh 940 đến quốc lộ 61B và các cầu trên tuyến có tổng mức đầu tư 679,7 tỉ đồng, thời gian thực hiện năm 2022-2026.

Dự án đường tỉnh 926B, tỉnh Hậu Giang (cũ) kết nối vào Quản Lộ Phụng Hiệp chiều dài 30,34km, tổng mức đầu tư 1.569,2 tỉ đồng từ nguồn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Công trình đến nay đạt hơn 76,75%, tương đương 893/1.164,81 tỉ đồng. Các hạng mục cầu, đường, cống đang được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành đưa công trình vào sử dụng vào cuối năm 2026.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 932B giúp nâng cao năng lực lưu thông, vận chuyển hàng hóa và rút ngắn thời gian di chuyển giữa quốc lộ 1A với quốc lộ Nam Sông Hậu. Dự án có chiều dài khoảng 5km và 8 cầu, tổng mức đầu tư 438 tỉ đồng, đến nay đạt tiến độ khoảng 70%, phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2026.

Dự án đường huyện 3 (Tha La - Cái Trâm - Lầu Bà) kết nối tuyến đường 932B với quốc lộ Nam Sông Hậu, có chiều dài 5,11km, xây dựng mới 4 cầu; tổng mức đầu tư 152 tỉ đồng, đến nay hơn 47,16/62 tỉ đồng giá trị hợp đồng, tiến độ đạt 76%, cũng phấn đấu hoàn thành cuối năm nay.

Các dự án đường tỉnh này đang khan hiếm nguồn vật liệu xây dựng. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp đề nghị các Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, tiếp tục tham mưu đề xuất UBND thành phố tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về nguồn cung vật liệu và đơn giá vật liệu xây dựng của dự án. Một số dự án còn vướng mặt bằng, chủ đầu tư đề nghị Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố, các phường, xã sớm giải quyết dứt điểm, bàn giao mặt bằng trong quý III-2026, để kịp thi công hoàn thành theo kế hoạch.

Mới đây, kiểm tra công trình nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 932B và đường huyện 3, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu tập kết vật tư, thiết bị, công nhân đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành 2 công trình vào cuối năm 2026 để phục vụ đi lại và vận chuyển hàng hóa nông sản của người dân, nhất là vận chuyển trái cây dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, đoạn qua tỉnh An Giang dự kiến thông xe kỹ thuật vào cuối năm 2026. Đoạn qua TP Cần Thơ (Dự án thành phần 2, 3, 4) tiến độ đã đạt hơn 60%, địa phương đang nỗ lực tháo gỡ khó khăn, phấn đấu thông toàn tuyến vào cuối năm 2027. Riêng Dự án thành phần 4 đang gặp khó khăn nguồn vật liệu khi tổng nhu cầu san lấp khoảng 7,269 triệu m3 cát rời nhưng công trình mới đưa về khoảng 4,109 triệu m3. Dự án chỉ xác định được nguồn khoảng 6,5 triệu m3, khối lượng thiếu còn lại khoảng 0,77 triệu m3 dự kiến được bổ sung từ các mỏ Tân Lộc, Phước Lộc và Trà Nóc; Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố đang lập thủ tục cấp phép.

Ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, cho biết: Đối với cát phục vụ Dự án thành phần 4, UBND thành phố đã chỉ đạo nhà thầu tập trung khai thác các mỏ cát đã được chỉ định, trong đó ưu tiên khai thác phục vụ một số đoạn hiện tại chưa có cát, để đảm bảo cát về công trường đúng thời gian, kịp tiến độ một số gói thầu... Hiện nguồn cát đã xác định đủ, tuy nhiên năng lực khai thác của một số nhà thầu còn chậm, thành phố tập trung chỉ đạo các nhà thầu nâng cao năng lực khai thác, đáp ứng kịp thời lượng cát phục vụ thi công cho các gói thầu Dự án thành phần 4.

Tuyến cao tốc trục ngang Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng là công trình trọng điểm khu vực ĐBSCL, kết nối với tuyến cao tốc trục dọc Bắc - Nam, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông và thúc đẩy khu vực này phát triển mạnh mẽ thời gian tới.

Bài, ảnh: ANH KHOA

Chia sẻ bài viết