11/11/2023 - 07:19

Israel đồng ý tạm ngừng bắn 4 giờ mỗi ngày? 

Hàng ngàn người Palestine vẫn tiếp tục di tản từ miền Bắc xuống miền Nam Dải Gaza trong ngày 9-11, khi Mỹ nói Israel sẽ tạm ngừng bắn 4 giờ mỗi ngày để tạo điều kiện cho các hoạt động nhân đạo. 

Những người bị thương được điều trị tại bệnh viện al-Shifa sau một cuộc không kích của Israel. Ảnh: AFP

Ngày 9-11, phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia thuộc Nhà Trắng, John Kirby, cho biết Israel đã đồng ý ngừng bắn 4 giờ/ngày vì lý do nhân đạo. Thời gian ngừng bắn sẽ còn tùy thuộc và Israel sẽ thông báo trước ít nhất 3 giờ. Cách này nhằm ngăn phong trào Hồi giáo Hamas khai thác cho mục đích quân sự. Theo phát ngôn viên Kirby, những đợt ngừng bắn ngắn hạn này sẽ cho phép người dân đi theo 2 hành lang nhân đạo và cũng có thể được sử dụng cho việc trao trả con tin. Ông mô tả đây là “những bước đi quan trọng đầu tiên”.

Tuy nhiên, Thủ tướng Benjamin Netanyahu trong cuộc phỏng vấn với Ðài Fox News cho rằng bất cứ đợt tạm dừng cục bộ nào cũng sẽ đổ vỡ và không có xác nhận chính thức về kế hoạch tạm dừng định kỳ. Ông Netanyahu cũng nhắc lại quan điểm rằng Israel sẽ không đồng ý ngừng bắn lâu dài hơn cho đến khi các con tin được Hamas trao trả.

Cùng ngày, Israel cho biết đã cho phép người Palestine sơ tán về miền Nam Gaza theo tuyến đường Salah al-Din được mở làm hành lang nhân đạo trong ngày thứ 5 liên tiếp.

Nhiều bệnh viện hứng chịu không kích

Trong khi đó, lực lượng Israel vẫn đang chiến đấu với các tay súng Hamas ở phía Bắc Gaza và áp sát hai bệnh viện chính của thành phố Gaza. Nhiều người bị thương đang được điều trị và nhiều người khác lánh nạn trong các bệnh viện al-Shifa, bệnh viện lớn nhất ở thành phố Gaza, và al-Quds.

Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) cho rằng khu vực trên là “trái tim của các hoạt động và tình báo” mà Hamas đã lên kế hoạch tiến hành cuộc tấn công đẫm máu vào lãnh thổ Israel hồi tháng rồi. Israel khẳng định trung tâm chỉ huy chính của Hamas nằm bên dưới khu phức hợp al-Shifa và các thủ lĩnh cấp cao của nhóm này đang ẩn núp phía dưới, sử dụng bệnh viện làm lá chắn. Phía Hamas và giới chức bệnh viện phủ nhận cáo buộc này, cho rằng IDF lấy cớ đó để tấn công bệnh viện. Quân đội Israel cũng thông báo đã tiêu diệt hoặc bắt giữ khoảng 50 tay súng Hamas trong “các cuộc giao tranh ác liệt”.

Các quan chức Gaza cho biết Israel đã tiến hành không kích nhằm vào chính xác hoặc gần ít nhất 3 bệnh viện ngày 10-11, gia tăng sức ép lên hệ thống y tế vốn đã bấp bênh ở Gaza, trong bối cảnh các bệnh viện phải tiếp nhận hàng ngàn người bị thương hoặc tìm nơi trú ẩn, theo Hãng tin Reuters. Người phát ngôn cơ quan y tế Gaza nói rằng Israel đã nhắm vào khu vực sân của bệnh viện al-Shifa, trong khi Tổng Giám đốc bệnh viện là Abu Salmiya nói với Ðài Al Jazeera sáng cùng ngày rằng 6 người đã thiệt mạng sau cuộc tấn công của Israel nhằm vào khu phức hợp này. Ngoài ra, 2 bệnh viện nhi Al-Rantisi và Al-Nasr cũng bị “bắn phá” trực tiếp.

Tờ Guardian dẫn lời Tiến sĩ Ghassan Abu-Sittah cho hay 60% số phòng phẫu thuật của bệnh viện al-Shifa đã ngừng hoạt động vì thiếu nhiên liệu chạy máy phát điện. Cơ quan y tế Gaza cho biết 18 trong số 35 bệnh viện ở Gaza và 40 trung tâm y tế khác đã ngừng hoạt động do bị hư hại trong các đợt bắn phá hoặc thiếu nhiên liệu.

Xung đột bùng phát khi Hamas bất ngờ tấn công vào phía Nam Israel khiến 1.400 người thiệt mạng vào hôm 7-10 và bắt ít nhất 245 con tin. Israel sau đó tấn công trả đũa và khiến hơn 10.800 người tại Dải Gaza thiệt mạng. Ngày 9-11, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Cận Ðông Barbara Leaf nói với một ủy ban của Hạ viện rằng thương vong tại Gaza có thể còn cao hơn con số do giới chức địa phương thông báo. Tuy nhiên, bà Leaf lưu ý Hamas không tách rời số thiệt mạng của dân thường và các tay súng.

HẠNH NGUYÊN (Tổng hợp)

 

Chia sẻ bài viết