17/04/2013 - 22:10

IMF: 1/3 các nền kinh tế "đầu tàu" đối mặt với khó khăn tài chính

Đó là tuyên bố của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hôm 16-4, kèm theo cảnh báo các nước cần nỗ lực hơn nữa để nâng cao năng lực tài chính, thay vì chỉ tìm cách ổn định mức độ thâm hụt và nợ công.

Trong báo cáo Giám sát Tài chính – bản đánh giá mới về những thách thức tài chính toàn cầu, IMF viết: "Nhờ vào sự củng cố đều đều sau giai đoạn đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng tài chính năm 2009, nhiều nền kinh tế tiên tiến đang dần tiến tới thặng dư, cho phép họ ổn định tỷ lệ nợ (so với GDP). Tuy nhiên, nợ công cao – cho dù ổn định – cũng trì hoãn tiềm năng phát triển, kiềm chế cơ hội phát huy dành cho chính sách cần thiết trong tương lai và đẩy các nền kinh tế đến với nhiều cú sốc thị trường khác". IMF khẳng định 1/3 số nền kinh tế phát triển, chiếm 40% GDP của thế giới, "vẫn đối mặt với các thách thức tài chính".

Hiện tại, vấn đề nợ công toàn cầu chủ yếu tập trung ở các nước phát triển. Tỷ lệ nợ công của thế giới so với GDP là 79,3%, trong khi ở các nền kinh tế lớn, con số này là 109,3%. Nhật Bản, nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới, là nước nặng nợ nhất với mức dự kiến trong năm nay là 245% GDP, tiếp theo là Hy Lạp (180%), Ireland và Bồ Đào Nha (122%) và nền kinh tế lớn nhất thế giới - Mỹ (108%).

Mặc dù nhiều nước đã cắt giảm ngân sách để giảm thâm hụt, nhưng IMF dự báo vấn đề nợ công vẫn đi theo chiều hướng xấu ít nhất đến năm 2014. Vì vậy, cơ quan này nhấn mạnh các nước cần có những chương trình giảm nợ trung hạn "rõ ràng và đáng tin cậy" hơn là những chính sách "thắt lưng buộc bụng" ngắn hạn, nhằm tránh kéo giảm tăng trưởng khi mà kinh tế vẫn còn yếu ớt.

T.TRÚC (Theo AFP)

Chia sẻ bài viết