28/08/2008 - 07:55

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Thanh Mẫn

Huy động mọi khả năng nguồn lực thúc đẩy tiến độ thi công để đưa sân bay Cần Thơ vào hoạt động vào cuối năm 2008

(CT)- Chiều ngày 27-8-2008, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Thanh Mẫn cùng đại diện một số sở, ngành có liên quan đã có buổi làm việc với lãnh đạo Tổng Công ty Cảng Hàng không Miền Nam và Cảng Hàng không Cần Thơ nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng và sớm đưa vào khai thác Sân bay Cần Thơ.

Đại diện Cảng Hàng không Cần Thơ cho biết, tiến độ thi công các dự án cải tạo, nâng cấp Cảng Hàng không Cần Thơ đang được đảm bảo. Dự kiến, Cảng Hàng không Cần Thơ sẽ khai thác bay nội địa (tuyến Cần Thơ - Hà Nội và ngược lại) vào cuối năm nay. Tuy nhiên, để bảo đảm sân bay hoạt động an toàn, hiệu quả, cần khẩn trương hoàn thành xây dựng đồng bộ các công trình: hệ thống thông tin liên lạc, thành lập Ban cứu giúp tàu bay gặp nạn, cơ quan chức năng thẩm định phòng cháy chữa cháy...

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Thanh Mẫn, nhấn mạnh: Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, phải đảm bảo đưa Sân bay Cần Thơ vào khai thác bay nội địa trong tháng 12-2008, đồng thời khai thác bay quốc tế trong quí II-2010. Các sở, ngành thành phố phải xác định đây là công trình trọng điểm quốc gia, do đó bất cứ khó khăn nào phát sinh trong quá trình thực hiện công trình đều phải phối hợp với Cảng Hàng không Cần Thơ giải quyết, vấn đề nào quá khó thì phải báo ngay về UBND thành phố để có hướng xử lý. Theo đó, Điện lực Cần Thơ và Công ty cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ chịu trách nhiệm phối hợp với Cụm Hàng không Cần Thơ thực hiện các công trình cung cấp điện, nước cho sân bay. Các ngành liên quan tăng cường hơn nữa công tác giải phóng mặt bằng công trình này. Ngành bưu chính viễn thông đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt cho sân bay. Văn phòng UBND thành phố xúc tiến sớm thành lập Ban cứu giúp tàu bay gặp nạn. Công an thành phố tham gia thẩm định phương án phòng cháy chữa cháy tại sân bay, sớm thành lập đội phòng cháy chữa cháy ở Trà Nóc, tại sân bay cũng phải có 1 tổ; đồng thời phối hợp với quận Bình Thủy đảm bảo an ninh trật tự tại sân bay trước, trong và sau khi đi vào hoạt động. Các ngành cũng phải tính đến phương án đường đấu nối từ đường Lê Hồng Phong vào sân bay để đảm bảo xe cộ lưu thông thuận tiện khi sân bay đi vào hoạt động...

ANH KHOA

Chia sẻ bài viết