16/03/2014 - 17:38

Hướng đến mục tiêu không tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ tại nơi làm việc

* CẦN THƠ: Diễu hành hưởng ứng tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ năm 2014

(TTXVN-CT)- “Suy nghĩ và hành động vì mục tiêu không tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ tại nơi làm việc” là chủ đề phát động của Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ 16 do Ban chỉ đạo quốc gia An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tại tỉnh Thừa Thiên - Huế ngày 16-3.

Phát biểu tại lễ phát động, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền nhấn mạnh: Thời gian tới, các cấp, các ngành, người sử dụng lao động quán triệt và triển khai nghiêm túc Chỉ thị 29/CT/TW ngày 18-9-2013 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; thực hiện các quy định, hướng dẫn của Luật phòng cháy, chữa cháy; Bộ luật lao động năm 2012; chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011-2015.

Đoàn diễu hành qua Đại lộ Hòa Bình. Ảnh: ANH DŨNG 

Các ngành, địa phương, đơn vị đổi mới mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; chú trọng hơn nữa việc huấn luyện các kỹ năng, hướng dẫn cụ thể cho doanh nghiệp, người lao động; lồng ghép các chương trình an toàn, vệ sinh lao động với các chương trình phòng chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, thúc đẩy việc phòng ngừa, đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ tại nơi làm việc. Mỗi doanh nghiệp, người lao động cần tích cực, chủ động hơn nữa trong việc thực thi pháp luật, các quy trình, biện pháp làm việc an toàn để phòng tránh nguy cơ, rủi ro thường hay xảy ra như cháy, nổ, tai nạn do hàn xì, trong sử dụng điện, do ngạt khí, trong sản xuất, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp...

Năm 2013, cả nước xảy ra hơn 6.600 vụ tai nạn lao động, làm 6.887 người bị nạn; trong đó có 626 người chết và trên 1.500 người bị thương nặng; tổng thiệt hại về vật chất khoảng 71,85 tỉ đồng. Riêng cháy nổ, trên toàn quốc xảy ra gần 2.700 vụ, tăng hơn 900 vụ so với năm 2012; làm chết hơn 100 người, bị thương gần 200 người; thiệt hại về tài sản ước tính giá trị gần 1.700 tỉ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do người sử dụng lao động không xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn; không huấn luyện, trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân. Người lao động vi phạm quy trình làm việc an toàn lao động. Ngoài ra, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vụ tai nạn lao động nghiên trọng, chết người còn chậm nên hiệu quả ngăn ngừa chưa cao.

* Cùng ngày, Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ tổ chức đoàn diễu hành bằng mô tô, ô tô hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia An toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ-PCCN) lần thứ 16 năm 2014 diễn ra cao điểm từ ngày 16 đến 22-3-2014.

Ông Trần Quốc Vũ, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP Cần Thơ
trao quà cho anh Huỳnh Quốc Nam, công nhân bị tai nạn lao động
ở quận Bình Thủy. Ảnh: ANH DŨNG

Đoàn diễu hành có 20 mô tô và 38 ô tô của các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Đoàn xuất phát từ đường Nguyễn An Ninh (đối diện công viên Lưu Hữu Phước), đại lộ Hòa Bình, đường Nguyễn Trãi, đường Cách Mạng Tháng Tám, đường Lê Hồng Phong, đường số 1 trục chính Khu Công nghiệp Trà Nóc, đường số 2 cổng sau Khu Công nghiệp Trà Nóc, về đường Lê Hồng Phong, đường Cách Mạng Tháng Tám, đường Nguyễn Văn Cừ, đường Nguyễn Văn Linh, đường 3/2, cầu Đầu Sấu, đường 30/4, đến điểm cuối Công viên Lưu Hữu Phước. Cuộc diễu hành nhằm tuyên truyền sâu rộng trong các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân lao động về trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật lao động về công tác ATVSLĐ-PCCN.

* Cùng ngày, đại diện lãnh đạo LĐLĐ TP Cần Thơ đã đến thăm, tặng quà cho 5 công nhân lao động bị tai nạn lao động nặng trên địa bàn thành phố gồm: Anh Hồ Nhật Trường, anh Huỳnh Quốc Nam, chị Nguyễn Thị Sẵn (quận Bình Thủy); anh Nguyễn Minh Dũng (huyện Phong Điền) và anh Trần Văn Chín (quận Cái Răng). Mỗi nơi đến, đại diện lãnh đạo LĐLĐ thành phố đã ân cần thăm hỏi, động viên và tặng mỗi công nhân lao động 1 triệu đồng.

Quốc Việt-ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết