06/01/2014 - 22:03

Họp mặt truyền thống kỷ niệm 68 năm Ngày tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa 1

* Tổng kết hoạt động năm 2013 của Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ

(CT)- Ngày 6-1-2014, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Cần Thơ tổ chức họp mặt truyền thống kỷ niệm 68 năm Ngày tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa 1 (6/1/1946 - 6/1/2014) và tổng kết hoạt động năm 2013 của Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ. Đến dự có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ; Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Hùng Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; các vị ĐBQH khóa 13, các vị nguyên là ĐBQH đơn vị TP Cần Thơ đã nghỉ hưu; đại diện Thường trực HĐND, Ban Thường trực UBMTTQVN, các sở, ban, ngành thành phố…

Ngày 6-1-1946, sau 5 tháng giành được độc lập, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiến hành thắng lợi cuộc Tổng tuyển cử, bầu ra Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam bằng phương thức bầu cử dân chủ, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Qua 13 khóa, Quốc hội nước ta quyết tâm cao trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhằm đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước. Đặc biệt, trong giai đoạn 1992-2013, Quốc hội đã ban hành 261 luật, bộ luật; Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành 137 pháp lệnh tạo cơ sở pháp lý để điều chỉnh các lĩnh vực của đời sống và xã hội. Quốc hội có nhiều quyết sách quan trọng trong việc đầu tư xây dựng các công trình quan trọng quốc gia, nhằm tạo tiền đề đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Hoạt động giám sát tối cao, hoạt động giám sát theo chuyên đề, chất vấn và trả lời chất vấn được Quốc hội quan tâm và không ngừng nâng cao chất lượng… Với những kết quả và kinh nghiệm qua 68 năm xây dựng và phát triển, các đại biểu dự họp mặt tin tưởng rằng trong thời gian tới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự ủng hộ và giám sát của nhân dân, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong bộ máy nhà nước, sự giám sát, phản biện của MTTQVN và các tổ chức thành viên, cùng với sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, Quốc hội nước ta nhất định sẽ làm tròn trọng trách mà Đảng và nhân dân giao.

* Năm 2013, Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ đã tổ chức 68 cuộc tiếp xúc cử tri, 2 cuộc giám sát chuyên đề, tiếp 68 lượt công dân, giám sát 2 bản án của Tòa án nhân dân, giám sát 6 quyết định giải quyết khiếu nại của UBND thành phố và UBND các quận, huyện. Đồng thời tổ chức 20 cuộc hội nghị lấy ý kiến đóng góp cho dự án sửa đổi Hiến pháp năm 1992, dự án Luật đất đai (sửa đổi) và các dự án luật khác trình Quốc hội thông qua hoặc cho ý kiến tại 2 kỳ họp. Trong hoạt động giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng tại 2 kỳ họp trong năm, các ĐBQH TP Cần Thơ đã tham gia 70 lượt ý kiến đóng góp về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, dự thảo sửa đổi luật Đất đai; các dự án luật, nghị quyết của Quốc hội; tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước; 5 lượt đại biểu chất vấn 10 lượt bộ trưởng, trưởng ngành Trung ương… Trong năm, các ĐBQH TP Cần Thơ thực tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu nhân dân; tích cực tham gia đóng góp ý kiến cho Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền địa phương trong thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội; góp phần xây dựng hoàn thiện chính sách, pháp luật, đảo đảm an sinh xã hội. Trong năm, Đoàn ĐBQH đã phối hợp với UBMTTQVN thành phố vận động được hơn 200 tỉ đồng để xây dựng trường học, bệnh viện, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết trên địa bàn thành phố…

Quốc Trưởng

 

Chia sẻ bài viết