24/02/2014 - 21:25

Họp mặt kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

* 44 tập thể và cá nhân nhận Bằng khen của UBND TP Cần Thơ

(CT)- Ngày 24-2-2014, Bệnh viện (BV) Đa khoa TP Cần Thơ tổ chức Họp mặt kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2. Ông Bùi Hữu Nhơn, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy; đại diện lãnh đạo Quận ủy, UBND quận Ninh Kiều, Sở Y tế TP Cần Thơ cùng các thầy thuốc cao niên, đông đảo cán bộ công nhân viên chức BV, đã đến dự.

 Ông Bùi Hữu Nhơn, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy
Cần Thơ trao Kỷ niệm chương cho cán bộ y tế BV.

Tại buổi họp mặt, lãnh đạo BV đọc thư Bác Hồ gửi cán bộ y tế; báo cáo tóm tắt quá trình hình thành và phát triển BV Đa khoa TP Cần Thơ và định hướng giai đoạn tới. BV Đa khoa TP Cần Thơ được tái thành lập đầu năm 2007, xếp loại BV hạng II, với quy mô 250 giường, hạn chế về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực. Tập thể nỗ lực xây dựng BV ngày càng vững mạnh, đầu tư trang thiết bị hiện đại, triển khai kỹ thuật cao; đội ngũ y, bác sĩ không ngừng nâng cao trình độ, trau dồi y đức… xứng tầm BV hạng I tuyến thành phố trực thuộc Trung ương. Nhiều năm liền, BV đạt xuất sắc, xuất sắc toàn diện; năm 2013, BV xếp mức độ 4 theo Bộ tiêu chí của Bộ Y tế. Dự kiến năm 2014, BV di dời về cơ sở mới với quy mô 500 giường; chia tách thành 2 BV: BV Đa khoa thành phố và BV Phụ sản.

Phát biểu tại buổi họp mặt, bác sĩ Nguyễn Trung Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ biểu dương nỗ lực của cán bộ, viên chức BV, đóng góp vào thành tích chung của ngành; đồng thời nhắc nhở, đội ngũ thầy thuốc BV cần tiếp tục thực hiện tốt 12 điều y đức, duy trì cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...

Dịp này, BV có 2 cá nhân nhận Kỷ niệm chương Vì sức khỏe nhân dân; 1 cá nhân nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 37 cá nhân và 7 tập thể nhận Bằng khen của UBND TP Cần Thơ...

Tin, ảnh: T. Sương

Chia sẻ bài viết