22/08/2010 - 08:43

Hơn 2.500 ĐVTN tham gia Ngày hội “Thanh niên Cần Thơ với văn hóa giao thông”

(CT)- Ngày 21-8-2010, Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ phối hợp cùng Ban An toàn giao thông (ATGT) TP Cần Thơ tổ chức lễ ra quân hưởng ứng “Tháng ATGT” năm 2010 và Ngày hội “Thanh niên Cần Thơ với văn hóa giao thông (VHGT)”. Các đồng chí đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn; Ủy ban ATGT Quốc gia; lãnh đạo thành phố và Ban ATGT TP Cần Thơ; cán bộ Đoàn các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Đồng Tháp cùng hơn 2.500 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) của các đơn vị trực thuộc Thành đoàn Cần Thơ... đã đến dự.

Thực hiện chủ đề của “Tháng ATGT” năm 2010 là “VHGT vì sự an toàn của cộng đồng và thanh thiếu nhi”, Ngày hội “Thanh niên Cần Thơ với VHGT” diễn ra tại TP Cần Thơ với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực. Qua đó, nhằm tuyên truyền sâu rộng trong các đối tượng ĐVTN và đông đảo nhân dân thành phố về ý thức tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về ATGT cũng như sự cần thiết phải xây dựng VHGT, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên địa bàn. Theo thống kê của Ban ATGT TP Cần Thơ: trong 8 tháng đầu năm 2010, tình hình trật tự ATGT trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực, đã giảm số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm 2009. Để đạt được thành tích trên là có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng ĐVTN, hội viên... trên địa bàn. Tiêu biểu là các hoạt động thiết thực, như: phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông tuyên truyền Luật giao thông đường bộ, đường thủy nội địa; ra quân diễu hành nhân “Tháng ATGT”, tham gia lập lại trật tự ATGT, điều tiết giao thông trên các tuyến đường trọng điểm...

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân, đồng chí Phan Văn Mãi, Bí thư Trung ương Đoàn, nhấn mạnh: Thời gian tới, các cấp bộ Đoàn trong thành phố cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền sâu rộng, phù hợp với từng đối tượng ĐVTN, hội viên, đội viên... sao cho mỗi người trẻ trở thành một tuyên truyền viên tích cực tại địa phương, đơn vị mình. Bên cạnh việc xây dựng, nhân rộng các mô hình VHGT hiệu quả; thường xuyên tổ chức các buổi tọa đàm, diễn đàn thanh niên, các cấp bộ Đoàn cần kêu gọi sự đồng tình hưởng ứng của đông đảo ĐVTN và toàn xã hội cùng chung tay xây dựng VHGT. Qua đó, giúp thanh thiếu nhi xác định được nhiệm vụ, vai trò của mình trong việc xây dựng và giữ gìn VHGT...

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao 100 nón bảo hiểm cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt trên địa bàn thành phố, do đơn vị Honda Hồng Đức tài trợ. Đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm khuyến khích thiếu nhi khi tham gia giao thông cũng cần thiết đội nón bảo hiểm như người lớn.

Sau lễ ra quân, các ĐVTN tích cực hưởng ứng Ngày hội “Thanh niên Cần Thơ với VHGT” thông qua các hoạt động thiết thực, như: diễu hành tuyên truyền về VHGT trên các tuyến đường chính của thành phố, tham gia diễn đàn thanh niên “Rượu bia và tai nạn giao thông”, tập huấn hướng dẫn kỹ năng lái xe khoa học cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn và ra mắt mô hình “bến phà an toàn” tại Vàm Bà Hiệp (thuộc xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ)...

P.LAM

Chia sẻ bài viết