30/01/2019 - 12:31

Hiệu quả mô hình Tổ tuần tra nhân dân trên sông 

Phường Lê Bình, quận Cái Răng có chợ nổi Cái Răng thu hút du đông đảo khách trong, ngoài nước... Để đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn phường, các ban, ngành, đoàn thể và Công an phường nỗ lực tuyên truyền, vận động người dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nhiều mô hình thiết thực; trong đó, có mô hình “Tổ tuần tra nhân dân trên sông”. 

Đại úy Bùi Quốc Bảo, Cảnh sát khu vực Yên Thuận, phường Lê Bình triển khai công tác đảm bảo ANTT đợt cao điểm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. 

Theo Ban Chỉ đạo 138 phường Lê Bình, quận Cái Răng, lực lượng công an đã thực hiện tốt các đợt cao điểm tấn công phòng, chống tội phạm; củng cố và thành lập mới các mô hình phòng, chống tội phạm, như: Xây dựng đường Trần Chiên, khu vực Thạnh Mỹ là “Tuyến đường an toàn giao thông”; “Cảm hóa, giáo dục đối tượng vi phạm pháp luật, thanh thiếu niên chậm tiến”; “Tổ Tuần tra nhân dân trên sông”... Trong năm 2018, Công an phường đã thành lập mới được mô hình “3 có” (ngõ có đèn; đường có cổng; tin báo, tin tố giác tội phạm có người nghe xử lý). Đồng thời vận động 54 cơ sở kinh doanh, hộ gia đình lắp đặt 149 camera an ninh, góp phần cùng Công an phường đảm bảo ANTT trên địa bàn phường.

Trong các mô hình trên, mô hình “Tổ tuần tra nhân dân trên sông” (Tổ tuần tra) tại khu vực Yên Thuận, phường Lê Bình, quận Cái Răng, do Thiếu tá Hồ Quốc Thái, Phó trưởng Công an phường Lê Bình làm tổ trưởng, mang lại hiệu quả thiết thực. Được thành lập từ tháng 8-2016, Tổ tuần tra thu hút 9 thành viên là người dân sinh sống tại khu vực Yên Thuận tự nguyện tham gia. Tổ tuần tra thông tin những thủ đoạn của các loại tội phạm trên sông để bà con nắm và phòng tránh. Khi màn đêm buông xuống, các anh tham gia tuần tra, canh gác, đảm bảo ANTT khu vực Yên Thuận và chợ nổi Cái Răng. Hằng đêm, tổ đều bố trí 2 đồng chí trực tại Nhà thông tin khu vực Yên Thuận tiếp nhận thông tin về ANTT của người dân. 

Bên cạnh đó, các thành viên Tổ tuần tra còn phối hợp với lực lượng Cảnh sát đường thủy tổ chức sắp xếp việc neo đậu của các phương tiện và phát tờ rơi tuyên truyền Luật Giao thông đường thủy nội địa cho các tiểu thương và du khách tham quan, mua bán tại khu vực chợ nổi Cái Răng. Trong những ngày mưa, bão, Tổ tuần tra phải trực chiến tại khu vực chợ nổi, thông tin kịp thời diễn biến thời tiết và giúp di chuyển người dân lên bờ trú ẩn an toàn...

Đại úy Bùi Quốc Bảo, Cảnh sát khu vực Yên Thuận, cho biết: “Chợ nổi Cái Răng hiện có 30 hộ (ghe, bè) sống cố định và khoảng 100 ghe lưu trú hằng ngày. Dịp lễ, Tết, tăng lên khoảng 150 phương tiện lưu trú hằng ngày. Công tác tuần tra trên sông được Tổ tuần tra duy trì hằng đêm. Ngoài ra, Tổ tuần tra còn kết hợp với lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nhắc nhở các hộ tiểu thương neo đậu phương tiện đúng nơi quy định; ứng xử có văn hóa khi giao tiếp mua bán... Từ khi thành lập Tổ tuần tra đến nay, Tổ tuần tra đã tiếp nhận nhiều nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng chức năng triệt phá nhiều vụ đánh bài ăn tiền, xuyệt điện, cướp tài sản và 1 vụ gian dối, lừa trẻ em trên phương tiện khi không có người lớn để chiếm đoạt tài sản...”.       

Với 12 năm hành nghề bán trái cây tại khu vực chợ nổi Cái Răng, ông Phùng Lý Ngân chia sẻ: “Trước đây, lợi dụng đêm khuya, người dân trên các ghe, bè tại khu vực chợ nổi Cái Răng ngủ say, bọn tội phạm thường ra tay trộm cắp tài sản hoặc thực hiện các hành vi vi phạm tệ nạn xã hội; tai nạn giao thông thủy nghiêm trọng cũng đã xảy ra. Từ khi Tổ tuần tra đi vào hoạt động, thường xuyên tuần tra, kiểm soát nhân hộ khẩu, tạm trú tạm vắng,... tình hình ANTT, trật tự an toàn xã hội tại chợ nổi được ổn định. Tôi và gia đình an tâm lo làm ăn, mua bán không còn sợ mất trộm; tình trạng chửi thề, nói tục tại khu vực chợ nổi cũng hạn chế”.

Trung tá Trần Anh Tuấn, Trưởng Công an phường Lê Bình, quận Cái Răng, cho biết: “Sắp tới, Công an phường tiếp tục phát động Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; duy trì và phát triển các mô hình ANTT hiệu quả nhất là mô hình Tổ tuần tra nhân dân trên sông và xây dựng thêm mô hình mới đảm bảo ANTT và trật tự an toàn xã hội... để giữ gìn ANTT, giúp người dân an tâm kinh doanh mua bán”.

Bài, ảnh: K.XUÂN

Chia sẻ bài viết