06/09/2008 - 08:47

HĐND thành phố giám sát thực hiện Luật Nghĩa vụ Quân sự và Pháp lệnh Dân quân tự vệ tại quận Bình Thủy

* Một thanh niên 3 năm chống thi hành Luật Nghĩa vụ Quân sự chưa bị truy tố hình sự

(CT)- Ngày 5-9-2008, Ban Pháp chế HĐND TP tiếp tục giám sát việc thực hiện Luật Nghĩa vụ Quân sự (NVQS) và Pháp lệnh Dân quân tự vệ (DQTV) trong 3 năm 2005-2008 tại quận Bình Thủy.

Từ năm 2005 đến nay, quận Bình Thủy chỉ đạo các phường thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục Luật NVQS cho nhân dân; tổ chức bình nghị công khai, dân chủ trong tuyển chọn công dân nhập ngũ, chăm lo thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội cho các gia đình quân nhân. Nhờ vậy, hàng năm quận luôn đạt chỉ tiêu giao quân, chất lượng thanh niên nhập ngũ ngày càng được nâng lên. Đến nay, quận xây dựng lực lượng DQTV đạt 1,5% so với dân số, chất lượng hoạt động hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh trật tự trân địa bàn...

Tuy nhiên, một số phường thực hiện công tác nắm nguồn thanh niên trong độ tuổi thi hành Luật NVQS chưa chặt; tuyên truyền Luật NVQS chưa sâu; việc tổ chức bình nghị, lựa chọn thanh niên lên đường nhập ngũ còn hình thức, nên đã dẫn đến tình trạng một số thanh niên không chấp hành Luật NVQS. Chất lượng huấn luyện DQTV còn nhiều mặt hạn chế; việc xây dựng Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan gặp nhiều khó khăn; nhiều doanh nghiệp không tạo điều kiện cho DQTV nghỉ việc trở về địa phương tham gia huấn luyện... Dịp này, lãnh đạo quận Bình Thủy kiến nghị các cấp có thẩm quyền cần có chế tài xử lý mạnh đối với thanh niên không chấp hành Luật NVQS, giảm thời gian tại ngũ của thanh niên từ 18 tháng xuống 12 tháng, có chính sách đào tạo nghề cho quân nhân xuất ngũ, xem xét nâng chế độ phụ cấp cho lực lượng DQTV trực tại phường và mua bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn cho dân quân cơ động...

Các thành viên đoàn giám sát ghi nhận những kiến nghị của lãnh đạo quận Bình Thủy để tổng hợp trình các cấp có thẩm quyền xem xét. Đồng thời lưu ý, cấp ủy, chính quyền quận Bình Thủy cần lãnh đạo thực hiện công tác tuyên truyền Luật NVQS và Pháp lệnh DQTV đi vào chiều sâu; thực hiện tốt việc nắm nguồn thanh niên, tổ chức tốt bình nghị trong tuyển quân và tăng cường vai trò của các ngành nội chính trong phối hợp xử lý thanh niên vi phạm Luật NVQS.

* Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Quân sự quận Bình Thủy, thanh niên Nguyễn Thanh Phương, sinh năm 1987, ở khu vực 7, phường Bình Thủy đã 3 năm (từ 2006-2008) chống thi hành Luật NVQS nhưng vẫn chưa bị truy tố hình sự. Nguyên nhân là do UBND phường Bình Thủy thiếu chặt chẽ trong tống đạt quyết định xử phạt và các ngành nội chính của quận lơ là, chưa quan tâm hỗ trợ kịp thời cho UBND phường. Tại buổi giám sát việc thực hiện Luật NVQS và Pháp lệnh DQTV với lãnh đạo quận Bình Thủy, các thành viên Ban Pháp chế HĐND thành phố yêu cầu các ngành chức năng của quận phối hợp với Bộ CHQS thành phố và Viện Kiểm sát Quân sự Khu vực 91 hoàn chỉnh hồ sơ sớm truy tố hình sự đối với Nguyễn Thanh Phương đúng theo quy định của pháp luật.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết