23/03/2024 - 22:33

Hàn Quốc nỗ lực lấp đầy khoảng trống y tế 

Chính phủ Hàn Quốc sẽ bổ sung nhân lực y tế bằng cách thuê các bác sĩ cấp cao đã nghỉ hưu và tiếp tục triển khai các bác sĩ quân đội nhằm có thể lấp đầy khoảng trống y tế do cuộc khủng hoảng đình công của các bác sĩ tập sự tạo ra.

Các bác sĩ Hàn Quốc biểu tình phản đối tăng chỉ tiêu tuyển sinh ngành y. Ảnh: Shutterstock

Tuyên bố trên được Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo đưa ra hôm 22-3 trong bối cảnh cuộc đình công của các bác sĩ tập sự trên toàn Hàn Quốc đã kéo dài hơn một tháng qua khiến các ca phẫu thuật và các dịch vụ y tế công cộng khác bị hủy bỏ hoặc trì hoãn tại các bệnh viện lớn.

Thông tin từ Bộ Y tế Hàn Quốc cho biết, kế hoạch này được đưa ra khi chính phủ hy vọng lấp đầy khoảng trống y tế bằng cách huy động khoảng 5.000 bác sĩ cao cấp không còn hoạt động và kéo dài thời gian phục vụ của các bác sĩ sắp nghỉ hưu. 

Hàn Quốc hiện có tổng cộng có 4.166 bác sĩ trong độ tuổi từ 50 đến 79 không làm việc tính đến tháng 12 năm ngoái. Ngoài ra, khoảng 1.269 giáo sư y khoa đã nghỉ hưu trong vòng 5 năm qua. Theo Thủ tướng Han Duck-soo, một trung tâm hỗ trợ quản lý đội ngũ bác sĩ cấp cao do chính phủ điều hành, sẽ được thành lập tại Trung tâm Y tế Quốc gia ở trung tâm Seoul. Chính phủ sẽ kết nối trung tâm này với các bệnh viện và bắt đầu hoạt động vào tháng tới. 

Thủ tướng Han cho biết thêm, 247 chuyên gia quân y, bác sĩ quân đội và bác sĩ y tế công cộng sẽ được điều động đến các bệnh viện đa khoa bắt đầu từ ngày 25-3, khi các giáo sư y khoa dự kiến nộp đơn từ chức hàng loạt. Đợt triển khai này sẽ là đợt huy động bác sĩ quân đội thứ hai, bên cạnh 166 chuyên gia đã được đưa đến bệnh viện kể từ ngày 11-3.

Thứ trưởng thứ hai Bộ Y tế Hàn Quốc Park Min-soo cũng kêu gọi các bác sĩ “trở lại làm việc càng sớm càng tốt để thực hiện sứ mệnh thiêng liêng của người lương y”. Thứ trưởng Park cho biết Bộ Y tế sẽ ân xá cho những người thể hiện sự sẵn sàng quay trở lại trước khi thời gian gia hạn kết thúc. Thứ trưởng Park cũng đề xuất “đối thoại vô điều kiện” với các giáo sư y khoa, đặc biệt là mời một liên minh toàn quốc gồm các ủy ban chuyên môn khẩn cấp tại các trường y và Hiệp hội Giáo sư Y khoa Hàn Quốc ngồi vào bàn thương lượng.

Bộ Y tế Hàn Quốc cho biết tính đến ngày 19-3, 11.935 bác sĩ tập sự đã tổ chức đình công, chiếm 92,7% số bác sĩ tập sự tại 100 bệnh viện lớn trên toàn quốc. Cuộc đình công của các bác sĩ tập sự Hàn Quốc đã bắt đầu từ ngày 19-2 để phản đối việc chính phủ nước này tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào trường y thêm 2.000 người bắt đầu từ năm 2025. Các bác sĩ tập sự cho rằng việc tăng chỉ tiêu sẽ làm suy giảm chất lượng giáo dục y tế và dẫn đến chi phí y tế cao hơn cho bệnh nhân.

Việc các bác sĩ tập sự đồng loạt nghỉ việc đã gây ra gián đoạn dịch vụ y tế và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của một số bệnh viện đa khoa lớn ở Hàn Quốc. Nhiều ca phẫu thuật và các dịch vụ y tế công cộng khác đã bị hủy bỏ hoặc trì hoãn tại các bệnh viện lớn.

Phát biểu tại cuộc họp chính phủ hôm 21-3, Thủ tướng Han giải thích việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh các trường y thêm 2.000 sinh viên là mức tăng tối thiểu nhằm giải quyết tình trạng thiếu bác sĩ. Chính phủ Hàn Quốc đã xem xét đầy đủ căn cứ và điều kiện giáo dục tại các cơ sở đào tạo trường y trên toàn quốc hoàn toàn có thể đáp ứng được. Việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh sẽ được phân bổ cho các trường y ngoài khu vực đô thị lớn, các cơ sở đào tạo nhỏ ở địa phương, nơi đóng vai trò là bệnh viện cơ sở của khu vực để đảm bảo điều kiện chữa trị trong khu vực.

Thủ tướng Han cho biết đến năm 2035, có 30% dân số của Hàn Quốc sẽ từ 65 tuổi trở lên. Theo số liệu thống kê của Tổng công ty Bảo hiểm y tế quốc gia, nhu cầu nhập viện của người cao tuổi cao gấp 11 lần so với độ tuổi 30 và 40. Như vậy, nhu cầu chăm sóc y tế trong tương lai sẽ tăng bùng nổ. Với 20% tổng số bác sĩ trên 70 tuổi, Hàn Quốc khó tránh khỏi tình trạng thiếu nhân lực y tế trầm trọng. Các chuyên gia nghiên cứu Hàn Quốc đã phân tích và dự đoán rằng đến năm 2035, Hàn Quốc sẽ thiếu ít nhất 10.000 bác sĩ.

P.V (Theo TTXVN)

Chia sẻ bài viết