25/03/2025 - 21:49

Giới an ninh Mỹ để lộ kế hoạch tấn công Houthi? 

Hãng tin Reuters cho biết, giới chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã vô tình tiết lộ kế hoạch chiến tranh trong nhóm chat có cả một nhà báo ngay trước khi Washington triển khai cuộc không kích nhằm vào nhóm vũ trang Houthi ở Yemen hôm 15-3.

Từ trái sang: Phó Tổng thống JD Vance, Bộ Trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz là 3 trong số nhiều thành viên của nhóm chat trên ứng dụng nhắn tin Signal. Ảnh: Reuters

Trong bài viết đăng tải trên The Atlantic hôm 24-3, Tổng biên tập tạp chí này là Jeffrey Goldberg cho biết ông được Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Waltz “thêm nhầm” vào một nhóm chat đã được mã hóa có tên “Nhóm nhỏ Houthi PC” trên ứng dụng nhắn tin Signal hôm 13-3. Trong nhóm, ông Waltz giao nhiệm vụ cho cấp phó Alex Wong thành lập một “đội hổ” để phối hợp hành động tấn công lực lượng Houthi. Ðáng chú ý, vào lúc 11 giờ 44 phút hôm 15-3 (theo giờ địa phương), tức 2 tiếng trước khi quân đội Mỹ phát động cuộc tấn công nhằm vào các tòa nhà ở các khu phố trong và xung quanh thủ đô Sanaa (Yemen), “thành trì” của giới lãnh đạo Houthi, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã đăng các thông tin chi tiết về kế hoạch trong nhóm chat, “bao gồm thông tin về mục tiêu, vũ khí mà Mỹ sẽ triển khai và trình tự tấn công”.

Theo ông Goldberg, nếu thông tin này bị các đối thủ của Mỹ đọc được, nó có thể đã được sử dụng để gây hại cho quân đội và nhân viên tình báo xứ cờ hoa, đặc biệt là ở Trung Ðông. Bài viết của ông Goldberg không nêu các chi tiết cụ thể nhưng ông gọi việc sử dụng ứng dụng nhắn tin Signal của giới chức cấp cao Mỹ là cách thức “liều lĩnh đến kinh ngạc”. Theo ông Goldberg, ngoài những nhân vật nói trên, nhóm chat còn có sự tham gia của Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương John Ratcliffe, Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles và nhiều quan chức cấp cao của Hội đồng An ninh Quốc gia.

Theo thông tin được The Atlantic đăng tải, các quan chức trong nhóm đã tranh luận về việc liệu Mỹ có nên triển khai các cuộc không kích hay không. Ông Vance bày tỏ lo ngại về thời điểm tiến hành cuộc không kích ở Yemen, đồng thời cho biết ông ủng hộ việc trì hoãn kế hoạch này. Phó Tổng thống Vance còn đặt câu hỏi liệu các đồng minh của Mỹ ở châu Âu, những nước chịu ảnh hưởng khi hoạt động vận chuyển trong khu vực bị gián đoạn, có xứng nhận được sự giúp đỡ của Washington hay không. Ông Vance nhắn cho Hegseth: “Nếu anh nghĩ chúng ta nên làm thì hãy làm đi. Tôi chỉ ghét phải cứu trợ châu Âu lần nữa”. Hegseth trả lời: “Phó Tổng thống, tôi hoàn toàn chia sẻ sự ghê tởm của anh đối với việc ăn bám của châu Âu. Thật là THẢM HẠI. Nhưng Mike nói đúng, chúng ta là những người duy nhất trên hành tinh có thể làm điều này”...

Các nghị sĩ đảng Dân chủ nhanh chóng chỉ trích nhóm chat nói trên, cho rằng việc sử dụng ứng dụng nhắn tin Signal là bất hợp pháp, là hành vi gây hại an ninh quốc gia Mỹ và vi phạm luật pháp mà Quốc hội phải điều tra. “Ðây là một trong những vụ vi phạm tình báo quân sự gây sốc nhất mà tôi từng đọc” - lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer tuyên bố, đồng thời cho biết sẽ yêu cầu lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện John Thune điều tra.

Ðồng quan điểm, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Elizabeth Warren trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter, cho rằng việc sử dụng ứng dụng Signal để thảo luận các vấn đề an ninh quốc gia cực kỳ nhạy cảm là “hoàn toàn bất hợp pháp và nguy hiểm đến mức không thể tin được”.

Một số quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cũng cảm thấy “sốc” khi ông Hegseth đưa kế hoạch chiến tranh của Mỹ vào một nhóm chat thương mại. Họ cho rằng việc tiết lộ kế hoạch tác chiến trước các cuộc tấn công đã được lên kế hoạch có thể khiến quân đội Mỹ trực tiếp gặp nguy hiểm.

Song, Tổng thống Trump nói với phóng viên tại Nhà Trắng rằng ông không biết gì về vụ việc nói trên. “Tôi không biết gì về vụ việc này, bởi tôi không phải là người hâm mộ lớn của tờ The Atlantic. Ðây là lần đầu tiên các bạn nói với tôi về nó” - ông Trump nhấn mạnh.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth phủ nhận việc chia sẻ kế hoạch chiến tranh trong nhóm chat đó. “Không ai nhắn tin về các kế hoạch chiến tranh” - ông Hegseth nói với các phóng viên trong chuyến thăm Hawaii hôm 24-3. Trong khi đó, phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt nói với Reuters rằng ông Trump vẫn tiếp tục tin tưởng tuyệt đối vào nhóm an ninh quốc gia, gồm cả ông Waltz. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng sự cố nói trên có khả năng làm dấy lên thêm nhiều lo ngại về độ tin cậy của chính quyền Tổng thống Trump đối với thông tin tình báo.

TRÍ VĂN (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết