06/12/2009 - 08:07

Thị trường TP Cần Thơ tuần qua

Giá lúa giảm nhẹ, nhiều loại thực phẩm tươi sống bình ổn

(CT)- Sau một thời gian liên tục tăng, giá các loại lúa gạo đang có xu hướng bình ổn hoặc giảm nhẹ trở lại khoảng 40-50 đồng/kg so với tuần trước. Cụ thể, giá bán lẻ hầu hết các loại lúa và gạo trên thị trường vẫn đang bình ổn. Nhưng giá bán buôn nhiều loại lúa thường và gạo nguyên liệu xuất khẩu giảm nhẹ do nguồn cung lúa hàng hóa trên thị trường tăng khi ở một số tỉnh như: Sóc Trăng, Bạc Liêu... đã có lúa mới tới thu hoạch. Hiện lúa thường được nông dân ở TP Cần Thơ và nhiều tỉnh ĐBSCL bán cho thương lái phổ biến 5.600-5.700 đồng/kg; giá bán lẻ trên thị trường: 6.000-6.500 đồng/kg. Còn gạo dài thường nguyên liệu xuất khẩu 6.900-7.200 đồng/kg; gạo trắng dài thường bán lẻ khoảng 9.000 đồng/kg trở lên. Theo giới kinh doanh lúa gạo tại TP Cần Thơ, lúa vụ mới tại nhiều tỉnh ĐBSCL đã có thu hoạch, đang giúp cho thị trường có xu hướng ổn định trở lại, không còn có những biến động tăng mạnh liên tục như trong hơn 1 tháng qua. Dự đoán giá nhiều loại lúa gạo (nhất là các loại lúa gạo thường) có khả năng còn giảm nhẹ.

Do nguồn cung dồi dào, trong khi sức tiêu thụ không có biến động nhiều, giá hầu hết các loại thực phẩm tươi sống như: thịt heo, thịt gia cầm và nhiều loại thủy sản trong tuần qua khá bình ổn. Giá heo hơi tại thành phố tiếp tục đứng ở mức 29.000-30.000 đồng/kg. Theo đó, giá bán lẻ thịt heo nạc tại nhiều chợ và siêu thị trong thành phố ổn định ở mức 60.000-65.000 đồng/kg; thịt đùi và ba rọi 50.000-51.000 đồng/kg. Còn thịt gà ta tại nhiều chợ nội ô thành phố ở mức 78.000-80.000 đồng/kg, vịt xiêm 60.000-62.000 đồng/kg, vịt ta 42.000-45.000 đồng/kg, đùi gà công nghiệp 40.000 đồng/kg. Tại nhiều chợ nội ô thành phố, giá nhiều loại thủy sản nước ngọt cũng khá ổn định như: cá lóc đồng loại 1 đứng ở mức 60.000 đồng/kg, cá lóc nuôi 35.000 đồng/kg, ba sa 30.000 đồng/kg... Nhiều tiểu thương dự đoán giá nhiều loại thực phẩm tươi sống sẽ tiếp tục bình ổn trong các tuần tới.

KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết