22/08/2009 - 23:48

Thị trường TP Cần Thơ tuần qua

Giá lúa gạo bình ổn; thịt heo, gia cầm giảm

(CT)- Khoảng 2 tuần qua, giá lúa gạo đã có xu hướng bình ổn, không còn giảm thêm. Giá lúa thường tại TP Cần Thơ và nhiều tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long ở mức 3.800-3.900 đồng/kg, gạo lức nguyên liệu xuất khẩu ở mức 5.100-5.200 đồng/kg. Theo giới kinh doanh, gần đây thời tiết có nắng nhiều, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phơi lúa, cộng với việc nhiều doanh nghiệp xuất khẩu gạo vẫn đẩy mạnh thu mua đã làm lúa, gạo không tiếp tục bị rớt giá. Nhưng giá lúa gạo trong nước vẫn chưa phục hồi trở lại do lượng lúa hàng hóa trong nước vẫn còn nhiều và giá gạo xuất có giảm so với trước. Hiện giá lúa và gạo nguyên liệu xuất khẩu đang thấp 400-500 đồng/kg so với hồi giữa tháng 7-2009.

Do sức tiêu thụ thịt heo yếu, giá heo hơi trong tuần qua đã giảm thêm 1.000 đồng/kg so với hồi đầu tháng 8-2009. Giá nhiều loại thịt heo giảm 2.000-4.000 đồng/kg so với trước. Tại nhiều chợ trong thành phố, giá thịt heo nạc đang ở mức 55.000-56.000 đồng/kg, thịt đùi và ba rọi: 50.000-51.000 đồng/kg, sườn 68.000 đồng/kg. Nguồn cung thịt heo tăng do lượng heo tới lứa xuất bán nhiều, trong khi nhu cầu tiêu thụ thịt heo chẳng những không tăng mà có xu hướng giảm khi bước vào tháng 7 âm lịch, làm giá heo giảm.

Trong khi đó, giá nhiều loại thịt gia cầm giảm 1.000-2.000 đồng/kg so với tuần trước. Giá vịt ta làm sẵn tại nhiều chợ đang còn ở mức 40.000-42.000.000 đồng/kg,vịt xiêm 60.000-62.000 đồng/kg, gà ta 78.000-80.000 đồng/kg, gà công nghiệp nguyên con và đùi gà công nghiệp 30.000-35.000 đồng/kg. Gần đây, sau khi có những thông tin về việc ở một số địa phương có tình trạng thịt gà đông lạnh nhập khẩu chưa đảm bảo an toàn cho sức khỏe được đem rả đông bán ở chợ làm nhiều người có tâm lý ngại sử dụng thịt gia cầm đã giết mổ sẵn bán ở chợ. Nhiều tiểu thương kinh doanh thịt gia cầm cho biết: sức mua đang giảm 20-30% so với tháng trước.

KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết