28/04/2010 - 09:54

Festival Thủy sản Việt Nam 2010 kết thúc thành công rực rỡ

* Xác lập 5 kỷ lục Việt Nam tại Festival thủy sản 2010

(CT)- Festival Thủy sản Việt Nam lần thứ I năm 2010 sau 4 ngày hoạt động đã bế mạc vào tối 27-4-2010 tại sân khấu công viên Sông Hậu, TP Cần Thơ, để lại dấu ấn khó quên cho người dân TP Cần Thơ, ĐBSCL và cả nước.

Có 18 hoạt động chính được diễn ra trong suốt thời gian này như: diễu hành 29 xe hoa của các tỉnh, thành và đơn vị doanh nghiệp thủy sản; hội chợ thương mại Thủy sản, với tổng số 470 gian hàng của 160 đơn vị (trưng bày các mô hình nuôi trồng, đánh bắt và chế biến, tiêu thụ thủy sản của các địa phương trong cả nước đã thu hút 600.000 lượt khách đến tham quan, giao dịch); liên hoan ẩm thực tại nhà hàng Hoa Sứ với 21 gian hàng của 15 đơn vị tham gia, với thực đơn đa dạng phong phú, thể hiện đặc trưng của từng vùng miền; chương trình bình chọn giải thưởng, tôn vinh 12 nhà khoa học, 11 nông dân, ngư dân và 8 doanh nghiệp thủy sản đóng góp thiết thực cho ngành thủy sản Việt Nam; các hội thi và hoạt động văn hóa của các miền... Các hoạt động đã diễn ra thành công. Trong các ngày lễ hội, có khoảng 1 triệu lượt người tham dự đến từ 30 tỉnh, thành trong cả nước và các đoàn khách Tổng Lãnh sự quán các nước Hàn Quốc, Ấn Độ, Trung Quốc, Cộng hòa Czech, Hiệp hội thương mại Đài Loan, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Trao giấy chứng nhận xác lập kỷ lục Guinness cho các tổ chức, cá nhân được công nhận đạt kỷ lục Guinness tại Festival Thủy sản Việt Nam năm 2010 tại TP Cần Thơ. Ảnh: KIM XUÂN 

Đọc diễn văn tại lễ bế mạc, đồng chí Tô Minh Giới, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Trưởng ban tổ chức, nhấn mạnh: Qua Festival, nông dân, ngư dân, các nhà khoa học, các doanh nghiệp liên quan đến thủy sản trong và ngoài nước có dịp gặp gỡ, giao lưu, học tập kinh nghiệm để tăng năng suất, sản phẩm đạt chất lượng cao... đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, khẳng định thương hiệu Việt trên thị trường nội địa và nước ngoài. Festival lần này còn là nhịp cầu xúc tiến thương mại, hướng đến mục tiêu phát triển thủy sản bền vững trong tương lai; các bộ, ngành, các tổ chức và đơn vị có liên quan cùng nhau tìm ra giải pháp khắc phục những hạn chế và phát huy thế mạnh của ngành để phát triển, mở rộng thị trường cho thủy sản Việt Nam. Với kết quả đạt được, cho phép chúng ta tin tưởng về thủy sản Việt Nam ngày càng lớn mạnh trên thị trường thế giới và trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn trong nền kinh tế quốc dân, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân, ngư dân, thúc đẩy phát triển nghề cá và quảng bá thương hiệu cho thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.

Trong Lễ bế mạc, Ban tổ chức đã tặng bằng khen cho các kỷ lục Việt Nam, trao kỷ niệm chương cho các đơn vị tham gia Festival, các cá nhân, đơn vị đóng góp tích cực của hoạt động của Festival.

* Trong khuôn khổ Hội chợ thủy sản Việt Nam, 5 kỷ lục Việt Nam đã được xác lập. Đó là: con tôm sú nuôi lớn nhất Việt Nam do cơ sở sản xuất tôm giống Lê Minh sở hữu, với trọng lượng 510g, dài 35cm (không kể râu); con cá tra nuôi lớn nhất Việt Nam của bà Nguyễn Thị Thu Cúc, số 9, quốc lộ 91, khu Thới Hưng, phường Long Hưng, quận Ô Môn, TP Cần Thơ, trọng lượng 34kg, dài 134cm; kỷ lục con cá ba sa nuôi lớn nhất Việt Nam thuộc sở hữu Công ty Thủy sản Biển Đông, với trọng lượng 12kg, dài 70cm; con cá hô nuôi ao lớn nhất Việt Nam của Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II, với trọng lượng 32kg và kỷ lục về bộ sưu tập mô hình 72 chiếc tàu thuyền khai thác thủy sản và đường sông nhiều nhất của ông Nguyễn Văn Léo, nghệ nhân tại Bến Tre.

KHÁNH NAM

Chia sẻ bài viết