11/01/2014 - 18:24

Đón em bé thứ 50 ra đời trong ống nghiệm

(CT)- Ngày 11-1-2014, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ tổ chức lễ chào mừng bé thứ 50 thụ tinh trong ống nghiệm (TTTON) thành công và kỷ niệm 3 năm thành lập Khoa Hiếm muộn. Tham dự buổi lễ, có ông Lê Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ; bà Bùi Thị Lệ Phi, Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ; đại diện lãnh đạo các ban ngành, đơn vị y tế thành phố và các gia đình có con được TTTON tại Khoa Hiếm muộn.

Qua thời gian dài chuẩn bị hoàn chỉnh về yếu tố kỹ thuật, trang thiết bị và cơ sở vật chất, Khoa Hiếm muộn đã triển khai thành công các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản nói chung và TTTON nói riêng, với tỷ lệ thành công đáng khích lệ. Hiện nay, Khoa Hiếm muộn thực hiện tốt các kỹ thuật: TTTON cổ điển, TTTON xin trứng, TTTON với kỹ thuật ICSC, trữ lạnh phôi, chuẩn bị nội mạc tử cung và chuyển phôi trữ, kỹ thuật giảm thai trong đa thai. Khoa đã thực hiện thành công ngay trường hợp TTTON đầu tiên, với cặp song sinh chào đời ngày 7-11-2011, ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Đặc biệt, kỹ thuật TTTON còn thực hiện thành công với những trường hợp cặp vợ chồng vô sinh hơn 10 năm. Trong 3 năm (2010- 2013), Khoa Hiếm muộn thực hiện 110 ca TTTON và thành công 50 ca (đạt tỷ lệ 45,4%). Kết quả này được đánh giá là đạt tỷ lệ thành công cao so với các đơn vị trong cả nước. Dự kiến, năm 2014, BV tiếp tục triển khai một số kỹ thuật mới như: hỗ trợ phôi thoát màng bằng laser, TTTON với tinh trùng từ mào tinh, trưởng thành trứng non trong ống nghiệm, góp phần nâng cao hiệu quả TTTON.

Dịp này, 2 tập thể và 3 cá nhân của BV Đa khoa TP Cần Thơ được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vì có nhiều thành tích trong công tác điều trị hiếm muộn cho người dân địa phương. Bà Bùi Thị Lệ Phi, Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ, lưu ý, bên cạnh việc đưa cán bộ đi đào tạo chuyên ngành phụ sản ở tuyến trung ương, BV cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao hiểu biết của các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản về điều trị hiếm muộn và kiên trì trong quá trình TTTON.

THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết