25/11/2009 - 11:46

TP Cần Thơ

Đối tượng cầm đầu đường dây mua bán phụ nữ qua Malaysia bị bắt

(CT)- 13 giờ 30 phút ngày 24-11-2009, Đội Phòng ngừa đấu tranh chống tệ nạn xã hội, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Cần Thơ phối hợp với Cục A18, Bộ Công an bắt đối tượng Nguyễn Thị Thủy (sinh năm 1984, ở phường 3, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) khi đối tượng có dấu hiệu bỏ trốn tại sân bay Tân Sơn Nhất. Đây là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán phụ nữ qua Malaysia.

Từ những lá đơn tố giác của người dân (Báo Cần Thơ đã đưa tin), công an TP Cần Thơ đã tiến hành điều tra ban đầu và phát hiện, triệt phá đường dây mua bán phụ nữ. Từ năm 2008, Thủy đã móc nối với một số người ở Cần Thơ là Nguyễn Thị Nê, Văn Phú Rô, Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Nguyễn Thị Chinh và một số đối tượng khác, để dụ dỗ, đưa các cô gái ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long sang Malaysia. Sau khi qua Malaysia, các đối tượng này buộc các cô gái bán dâm. Những cô gái không đồng ý bị bọn chúng đánh đập, bỏ đói. Trong một lần tiếp khách, lợi dụng sơ hở một số cô gái đã bỏ trốn, được những người lao động Việt Nam ở Malaysia giúp đỡ, giải cứu. Các đối tượng Nê, Rô, Điệp, Chinh đã bị công an bắt trước đó.

Sơn Hà

Chia sẻ bài viết