16/10/2009 - 08:43

Đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy:

Đổi mới phương thức hoạt động để nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng

 Đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận”.

(CT)- Ngày 15-10-2009, Ban Dân vận Thành ủy tổ chức họp mặt kỷ niệm 79 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2009) và tuyên dương mô hình “Dân vận khéo” năm 2009. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thế Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu ôn lại truyền thống công tác dân vận của Đảng trong 79 năm qua, khẳng định vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong sự nghiệp cách mạng của Đảng ta. Kế thừa và phát huy truyền thống ấy, những năm qua, các cấp ủy Đảng ở Cần Thơ tăng cường lãnh đạo chính quyền và các tổ chức hội, đoàn thể các cấp quan tâm, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, khắc phục dần tệ quan liêu, xa rời dân... góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân. Sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị đã đưa công tác dân vận thành phố ngày càng đi vào chiều sâu, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao hiệu quả vận động quần chúng tham gia các phong trào hành động cách mạng, góp phần phát triển KT-XH và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, ổn định quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Các đại biểu đã trao đổi những kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác vận động quần chúng và xây dựng mô hình “Dân vận khéo” trên nhiều lĩnh vực, như: vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu sản xuất, thực hiện chính sách xã hội, vận động nhân dân xây dựng các công trình phúc lợi công cộng, phát triển KT-XH, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giữ gìn an ninh trật tự... Dịp này, Ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ cũng phát động kế hoạch thi đua xây dựng mô hình “Dân vận khéo” năm 2010 với các nội dung cần tập trung như: phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, vận động nhân dân tham gia kinh tế hợp tác, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, dạy nghề, tạo việc làm; thực hiện chính sách an sinh xã hội, xây dựng môi trường lành mạnh trong cộng đồng; phát huy tinh thần và trách nhiệm công dân với cộng đồng tham gia xây dựng giao thông nông thôn, các công trình phúc lợi công cộng; phát huy dân chủ cơ sở; cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho dân...

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Tấn Quyên yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể tập trung quán triệt sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò của công tác dân vận, từ đó quan tâm lãnh đạo để công tác dân vận ngày càng đi vào chiều sâu; đổi mới phương thức vận động, tập hợp quần chúng, hướng mạnh về cơ sở; tăng cường đối thoại trực tiếp với dân, nắm bắt tâm tư nguyện vọng bức xúc của người dân đề xuất kịp thời cho các cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết. Các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm kiện toàn hệ thống tổ chức, bộ máy công tác dân vận; nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác dân vận; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận có tâm trong sáng, gương mẫu vận động toàn dân tham gia công tác dân vận bằng những việc làm cụ thể, thiết thực...

Dịp này, 179 đồng chí được Ban Dân vận Trung ương tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận”; 79 tập thể, cá nhân được UBND thành phố, Ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ tặng bằng khen, giấy khen đạt mô hình “Dân vận khéo” năm 2009.

Tin, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết