16/01/2014 - 21:28

Đoàn đại biểu tỉnh Kampong Chhnang và Tập đoàn EDF chúc Tết lãnh đạo thành phố

* Trường Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh chúc Tết UBND thành phố

(CT)- Ngày 16-1-2014, Đoàn đại biểu tỉnh Kampong Chhnang do đồng chí Cheng Nhan, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tỉnh Kampong Chhnang làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết lãnh đạo thành phố Cần Thơ. Ông Lê Hùng Dũng, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố cùng đại diện các sở, ban, ngành thành phố đã tiếp đoàn.

Ngài Cheng Nhan, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Kampong Chhnang (bên trái) tặng quà chúc mừng năm mới lãnh đạo thành phố Cần Thơ. Ảnh: THÁI AN

Tại buổi tiếp, đồng chí Lê Hùng Dũng bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi được đón tiếp phái đoàn của tỉnh Kampong Chhnang đến thăm; chúc cho chuyến đi của đoàn đến TP Cần Thơ và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long thành công tốt đẹp. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố cũng đã thông tin về tình hình kinh tế-xã hội thành phố năm 2013. Ngài Cheng Nhan, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Kampong Chhnang đã chúc mừng những thành tựu mà TP Cần Thơ đạt được; đồng thời, cảm ơn tình cảm, sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo TP Cần Thơ đối với tỉnh bạn trong thời gian qua. Hai bên tin tưởng rằng, tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam-Campuchia và giữa thành phố Cần Thơ-tỉnh Kampong Chhnang sẽ luôn bền vững, tốt đẹp mãi mãi. Nhân dịp năm mới, thay mặt lãnh đạo tỉnh Kampong Chhnang, ngài Cheng Nhan chúc lãnh đạo, cán bộ các sở, ban, ngành TP Cần Thơ dồi dào sức khỏe, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra.

* Chiều 16-1-2014, lãnh đạo Tập đoàn năng lượng Pháp (EDF) đã đến thăm và chúc Tết Thành ủy Cần Thơ, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí Thư Thành ủy cùng lãnh đạo một số sở, ngành tiếp đoàn. Ông Philippe Le Canut, Trưởng đại diện EDF tại Việt Nam, nhấn mạnh về mối quan hệ tốt đẹp 40 năm Pháp - Việt Nam, đặc biệt trong năm 2013 diễn ra năm hoạt động Pháp tại Việt Nam, các hoạt động được Việt Nam tổ chức rất thành công và ý nghĩa. Hy vọng, sang năm 2014, năm hoạt động của Việt Nam tại Pháp sẽ diễn ra tốt đẹp, đây cũng là mấu chốt cho hai đất nước phát triển hơn nữa tình hữu nghị và hợp tác phát triển. Bên cạnh đó, ông Philippe Le Canut nhấn mạnh, EDF luôn quan tâm đến hợp tác lĩnh vực năng lượng trên địa bàn thành phố và hy vọng thời gian tới sẽ hợp tác với thành phố ở lĩnh vực này.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn hoan nghênh chuyến thăm của đoàn và vui mừng trước sự phát triển quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia Việt Nam - Pháp trong 40 năm qua. TP Cần Thơ được Chính phủ Pháp tài trợ 19,5 triệu euro để cung cấp các trang thiết bị y tế, công tác lắp đặt và dịch vụ đào tạo dành cho Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ với qui mô 500 giường bệnh và hỗ trợ một số dự án khác như: xử lý rác, khôi phục văn hóa Pháp tại TP Cần Thơ… Đồng chí Trần Thanh Mẫn gởi lời chúc mừng năm mới đến lãnh đạo và cán bộ nhân viên của tập đoàn và hy vọng thời gian tới thành phố và EDF sẽ hợp tác nhiều hơn nữa trong lĩnh vực năng lượng.

* Cùng ngày, Đoàn cán bộ Trường Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh đã đến chúc Tết UBND thành phố. Đồng chí Võ Thành Thống, Phó Chủ tịch UBND thành phố tiếp đoàn.

Tại buổi tiếp đoàn, đồng chí Võ Thành Thống thông tin tình hình kinh tế-xã hội thành phố năm 2013. Đại diện Trường Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh đã chúc mừng những thành tựu mà TP Cần Thơ đạt được trong thời gian qua và thông tin về qui mô, các khóa đào tạo hiện có của Trường Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh tại cơ sở TP Cần Thơ; đồng thời, mong muốn lãnh đạo thành phố tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Trường xúc tiến việc thành lập phân hiệu tại TP Cần Thơ. Qua đó, góp phần đào tạo nguồn nhân lực trên lĩnh vực quản lý quy hoạch, xây dựng, kiến trúc… cho TP nói riêng, khu vực Tây Nam Bộ nói chung.

Thái An - Nam Hương

 

Chia sẻ bài viết