01/02/2010 - 08:41

Đoàn cán bộ TP Cần Thơ kết thúc chuyến thăm, chúc Tết quân và dân trên vùng biển đảo Tây Nam Tổ quốc

* Thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình chính sách

Đồng chí Nguyễn Văn Thạnh, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đại Đội Bộ binh 22 đảo Thổ Chu. Ảnh: ANH DŨNG 

(CT)- Tối ngày 31-1-2010, Đoàn cán bộ TP Cần Thơ gồm 15 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Văn Thạnh, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy làm trưởng đoàn, đã về đến TP Cần Thơ, kết thúc chuyến thăm, chúc tết và tặng quà quân và dân trên vùng biển đảo Tây Nam Tổ quốc nhân dịp Xuân Canh Dần năm 2010.

Trong thời gian 8 ngày (từ 24-1 đến 31-1-2010), đoàn đã đến thăm, chúc tết, tặng quà quân và dân trên các đảo Phú Quốc, Thổ Chu, Hòn Khoai, Hòn Chuối, Nam Du và Hòn Đốc thuộc vùng biển đảo Tây Nam Tổ quốc. Tại các nơi đến, thay mặt lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ TP Cần Thơ, đồng chí Nguyễn Văn Thạnh đã thăm hỏi, chúc mừng năm mới đến quân, dân trên các đảo. Đồng chí ân cần động viên quân và dân trên các đảo đoàn kết, đồng tâm, hợp lực vượt qua những khó khăn, thử thách để xây dựng cuộc sống và bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển đảo thiêng liêng cực Nam của Tổ quốc. Đoàn cũng đã tặng quân và dân trên vùng biển đảo Tây Nam trên 100 triệu đồng.

Dịp này, đoàn cán bộ thành phố cũng tổ chức gặp mặt, tặng quà cho gần 100 cán bộ, chiến sĩ là con em TP Cần Thơ đang làm nhiệm vụ trên các đảo thuộc vùng biển đảo Tây Nam Tổ quốc, mỗi phần quà trị giá 100 ngàn đồng.

* Ngày 31-1-2010, Chi Đoàn Công ty cổ phần (CTCP) Dược Hậu Giang đã tổ chức thăm và tặng 10 phần quà trị giá 5 triệu đồng cho mẹ Nguyễn Thị Tư, 87 tuổi, ngụ huyện Phụng Hiệp; mẹ Lương Thị Phùng 91 tuổi, ngụ huyện Châu Thành A; mẹ Huỳnh Thị Hường, 86 tuổi, ngụ thị xã Vị Thanh; 4 gia đình chính sách ở tỉnh Hậu Giang và 2 gia đình ở TP Cần Thơ và 1 em bé nhiễm chất độc da cam ngụ huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Các đoàn viên, thanh niên CTCP Dược Hậu Giang đã ân cần thăm hỏi, chúc tết các mẹ, các gia đình và nạn nhân chất độc da cam. Đây là những gia đình được Chi đoàn CTCP Dược Hậu Giang thường xuyên quan tâm, thăm hỏi trong nhiều năm qua.

ANH DŨNG-MỸ TÚ

Chia sẻ bài viết