05/01/2010 - 08:31

Đoàn cán bộ Quân khu 9, TP Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng làm việc tại Vương quốc Campuchia

(CT)- Ngày 4-1-2010, đoàn cán bộ TP Cần Thơ do đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, làm Trưởng đoàn, cùng đoàn cán bộ Quân khu 9, tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng đã đến thăm, làm việc với lãnh đạo Tổng cục Cảnh vệ, Quân khu Đặc biệt và Quân khu 3 Quân đội Hoàng gia Campuchia. Đại tướng Đêng Sà Run, Cố vấn trực tiếp của Thủ tướng Hun Sen; Phó Tư lệnh Lục quân, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh vệ Quân đội Hoàng gia Campuchia, cùng các tướng lĩnh Quân đội Hoàng gia Campuchia đã tiếp đón trọng thể các đoàn.

Đoàn cán bộ Quân khu 9, TP Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng đặt vòng hoa, thắp hương tại Tượng đài hữu nghị Việt Nam - Campuchia. 

Hai bên đã cùng ôn lại truyền thống mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa 2 nước Việt Nam - Campuchia. Đại tướng Đêng Sà Run khẳng định: Nhân dân và quân đội Campuchia luôn ghi nhớ và biết ơn sâu sắc những đóng góp to lớn của quân đội và nhân dân Việt Nam trong việc giúp Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, thống nhất đất nước. Nhiều năm qua, mặc dù còn khó khăn nhất định, nhưng nhân dân Việt Nam luôn sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ nhân dân Campuchia xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Đặc biệt, lực lượng vũ trang Quân khu 9 và các địa phương trong khu vực ĐBSCL, trong đó có đồng bào, chiến sĩ TP Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Hậu Giang, đã có nhiều hoạt động giúp đỡ lực lượng quân đội Campuchia trong công tác đào tạo, huấn luyện, xây dựng doanh trại; hỗ trợ và giúp nhân dân Campuchia về lương thực, thiết bị và dụng cụ y tế, giáo dục... Campuchia luôn mong muốn mối quan hệ hòa bình, hữu nghị và hợp tác với Việt Nam sẽ ngày càng phát triển bền vững; mong Quân khu 9 và các địa phương trong khu vực tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ quân đội Campuchia trong công tác xây dựng lực lượng.

Thay mặt các đoàn cán bộ của ba địa phương Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, đồng chí Nguyễn Tấn Quyên cám ơn Đại tướng Đêng Sà Run đã tiếp các đoàn. Qua ngài Đại tướng, đồng chí gửi lời chúc mừng đến toàn thể nhân dân Campuchia nhân dịp kỷ niệm 31 năm ngày đất nước Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng (7-1). Đồng chí khẳng định, nhân dân Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng cũng như toàn thể nhân dân Việt Nam luôn xem nhân dân Campuchia là người bạn, là anh em, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác và hỗ trợ nhau để giữ gìn hòa bình, ổn định của mỗi đất nước; đồng thời, sẵn sàng giúp đỡ trong khả năng để cùng phát triển.

Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Tấn Quyên đã có buổi trò chuyện thân mật với Thống tướng Mias Sôphia, Cố vấn trực tiếp của Thủ tướng Hun Sen, Phó Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia về một số lĩnh vực cần tăng cường hợp tác trong thời gian tới.

* Trước đó, ngày 3-1-2010, các đoàn đã đến thăm, làm việc tại tỉnh Kom Pong Chnăng, đơn vị kết nghĩa với tỉnh Hậu Giang (trước đây). Thay mặt lãnh đạo và nhân dân tỉnh Kom Pong Chnăng, ngài Túch Marim, Tỉnh trưởng tỉnh Kom Pong Chnăng, đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến chiến sĩ và nhân dân Việt Nam, nhất là đồng bào, chiến sĩ TP Cần Thơ, Sóc Trăng và Hậu Giang đã tận tình giúp đỡ nhân dân Campuchia trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Ngài Túch Marim cũng thông báo đôi nét về tình hình kinh tế - xã hội và tiềm năng phát triển của tỉnh Kom Pong Chnăng; bày tỏ mong muốn các địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, hỗ trợ, giúp đỡ Campuchia, trong đó có Kom Pong Chnăng trong thời gian tới.

Nhân dịp này, các đoàn cán bộ của Quân khu 9, TP Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang, tỉnh Sóc Trăng đã đến đặt vòng hoa và thắp hương tại tượng đài hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại tỉnh Kom Pong Chnăng; Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng cũng hỗ trợ một phần kinh phí để tỉnh Kom Pong Chnăng sửa chữa lại tượng đài.

Tin, ảnh: HOÀNG THANH

Chia sẻ bài viết