(CTO) - Các bác sĩ Bệnh viện (BV) Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long vừa điều trị thành công cho cụ bà 72 tuổi (ở tỉnh Trà Vinh) bị thông liên nhĩ, suy tim nguy hiểm đến tính mạng.

Ê-kíp thực hiện can thiệp bít lỗ thông liên nhĩ cho cụ bà 72 tuổi. Ảnh do BV cung cấp.
Cụ T.T.C chóng mặt, đau ngực, khó thở, được người nhà đưa đến BV Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long cấp cứu. Qua thăm khám và các xét nghiệm, cận lâm sàng, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị thông liên nhĩ, tăng áp phổi, suy nút xoang, suy tim giai đoạn III.
Sau hội chẩn, các bác sĩ chụp mạch vành cho người bệnh bằng kỹ thuật chụp mạch máu số hóa xóa nền DSA, đo kháng lực phổi, can thiệp đóng thông liên nhĩ bằng dù qua da và đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn. Thủ thuật giúp bệnh nhân ổn định nhịp tim, giảm tiến triển suy tim, giảm nguy cơ đột tử và cải thiện sức khỏe. Sau 5 ngày, sức khỏe cụ bà hồi phục rõ rệt, giảm hẳn những cơn đau đầu, chóng mặt. Bác sĩ tiếp tục theo dõi, sẽ sớm cho bệnh nhân xuất viện trong vài ngày tới.
Ths.BS Mai Công Lợi, Khoa Can thiệp nội mạch - Nội tim mạch, cho biết suy tim giai đoạn đầu chưa xuất hiện các triệu chứng nên không ảnh hưởng nhiều cuộc sống người bệnh. Tuy nhiên, khi bệnh tiến triển nặng hơn (khó thở ở mức độ 3), người bệnh chỉ cần thực hiện các sinh hoạt hàng ngày cũng cảm thấy mệt mỏi. Ở giai đoạn cuối, người bệnh không làm gì, chỉ nằm nghỉ ngơi cũng khó thở, hổn hển, mệt mỏi triền miên. Bệnh suy tim có thể chữa khỏi hoàn toàn nếu phát hiện sớm. Bệnh nhân cần tuân thủ điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa vì việc dùng thuốc sẽ giảm triệu chứng, giảm số lần nhập viện, tăng khả năng gắng sức, cải thiện chất lượng cuộc sống và kéo dài tuổi thọ. Bên cạnh các biện pháp can thiệp, người bệnh cần hợp tác với bác sĩ trong việc ăn uống, dinh dưỡng, chế độ sống khoa học và tái khám định kỳ.
Bệnh thông liên nhĩ chiếm khoảng từ 5% đến 10% các trường hợp tim bẩm sinh. Nếu không điều trị sớm, triệt để, bệnh có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm, đe dọa tính mạng. Hiện nay, phương pháp điều trị đang được áp dụng phổ biến là bít lỗ thông liên nhĩ.
Bác sĩ khuyến cáo, để phòng ngừa các bệnh lý tim mạch, nên duy trì lối sống khoa học, hạn chế ăn mặn, tập thể dục thường xuyên, uống thuốc theo chỉ dẫn, giảm căng thẳng. Đồng thời nên đi kiểm tra sức khỏe tim mạch định kỳ hàng năm để phát hiện sớm những bất thường của cơ thể và có phương pháp điều trị kịp thời.
THU SƯƠNG