01/12/2009 - 09:13

Đề xuất nhiều giải pháp đảm bảo quyền và lợi ích của người dân trong vùng quy hoạch chi tiết 1/2.000

(CT)- Ngày 30-11-2009, Đoàn đại biểu Quốc hội và Thường trực HĐND thành phố tổ chức Hội nghị điều trần về “Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất trong vùng quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000”. Đây là một hoạt động trong khuôn khổ dự án thí điểm “Tăng cường mối liên hệ giữa đại biểu dân cử với cử tri”, thuộc dự án “Tăng cường năng lực cho các cơ quan đại diện ở Việt Nam”, do Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc tài trợ. Tham dự Hội nghị có Thường trực HĐND, UBND, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành thành phố; Thường trực HĐND, UBND, đại diện cử tri các quận, huyện và các nhà khoa học. Đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND thành phố, chủ trì hội nghị.

Theo nhận định của các đại biểu, thời gian qua công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch của thành phố đã có nhiều tiến bộ, thành phố đã xây dựng được nhiều văn bản quy định rõ quyền và nghĩa vụ của công dân trong vùng quy hoạch. Tuy nhiên, một số cán bộ địa phương chưa nhận thức đầy đủ nội dung các chính sách, pháp luật có liên quan, từ đó hạn chế những quyền và lợi ích hợp pháp của người dân; nhiều quy hoạch triển khai thực hiện chậm, một số quy hoạch kém chất lượng phải điều chỉnh,... gây khó khăn đối với sản xuất và đời sống của người dân. Bên cạnh đó, do công tác quản lý quy hoạch còn nhiều hạn chế, nên còn xảy ra tình trạng người dân xây dựng trái phép, đối phó với quy hoạch,... Các đại biểu đề nghị, thành phố cần rà soát các văn bản chỉ đạo có liên quan đến công tác quy hoạch, sử dụng đất, xóa bỏ các văn bản còn chồng chéo, trái quy định, gây khó khăn cho người dân trong vùng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000; các quy hoạch phải có sự tham gia của người dân ngay từ đầu; các nhà đầu tư khi được giao thực hiện quy hoạch phải ký quỹ để chứng minh khả năng tài chính và để bồi thường thiệt hại cho người dân khi kéo dài không thực hiện quy hoạch. Nhiều ý kiến còn đề nghị cơ quan chức năng cần thường xuyên kiểm tra, rà soát quy hoạch chậm thực hiện để kịp thời điều chỉnh, xóa bỏ...

Theo Thường trực HĐND thành phố, Hội nghị điều trần nhằm lắng nghe ý kiến, thu nhận thông tin từ các bên có liên quan, gồm các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành và địa phương, các nhà khoa học, đại diện cử tri, các đại biểu Quốc hội, HĐND đối với vấn đề quy hoạch, quản lý quy hoạch. Qua đó, giúp các cơ quan chức năng có giải pháp tháo gỡ, điều chỉnh cho phù hợp nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, cũng như để người dân thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình.

QUỐC TRƯỞNG

Chia sẻ bài viết