16/12/2009 - 08:17

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát:

Đề nghị WB ưu tiên tài trợ cho ĐBSCL phát triển hạ tầng nông nghiệp

(CT)- Chiều ngày 15-12-2009, tại TP Cần Thơ, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát cùng đoàn chuyên gia của Ngân hàng Thế giới (WB) đã có buổi làm việc với lãnh đạo TP Cần Thơ, tỉnh An Giang và Sóc Trăng về phát triển hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH). Các chuyên gia WB cho rằng, các địa phương cần xem xét cụ thể kế hoạch phát triển của mình, trong đó ưu tiên tập trung lĩnh vực nào quan trọng nhất trong ngắn hạn và dài hạn. Từ những đề xuất cụ thể của từng địa phương vùng ĐBSCL về thực trạng phát triển hạ tầng nông nghiệp (đặc biệt là thủy lợi), kế hoạch sản xuất nông nghiệp, quản lý nguồn nước... để WB xem xét và đưa ra kế hoạch hỗ trợ cụ thể. Hiện nay, WB có khoảng 10 dự án đầu tư tại vùng ĐBSCL, nhiều nhất là lĩnh vực giao thông.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các địa phương đã nêu ra những thuận lợi, thách thức trong phát triển sản xuất nông nghiệp hiện tại và mục tiêu xa hơn là ứng phó với BĐKH. Việt Nam nằm trong 4 quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi xảy ra BĐKH, trong đó ĐBSCL là vùng bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Sản xuất nông nghiệp vùng đang phát sinh nhiều bất cập như: hạn chế về công nghệ sau thu hoạch, giá trị tăng thêm thấp, quản lý nguồn nước phục vụ sinh hoạt và tưới tiêu yếu kém. Đặc biệt hạ tầng giao thông đang là lực cản lớn cho sự phát triển của vùng, sản phẩm nông nghiệp của vùng phần lớn xuất khẩu qua cảng trung tâm tại TP Hồ Chí Minh. Đây là những vấn đề cần được quan tâm đầu tư, hỗ trợ nhằm tiến đến sự phát triển bền vững về nông nghiệp cho vùng.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát hoan nghênh các chuyên gia của WB quan tâm đến những vấn đề bức xúc của vùng ĐBSCL hiện nay trong phát triển nông nghiệp và quản lý nguồn nước. ĐBSCL là vùng kinh tế trọng điểm của cả nước đang phát triển rất nhanh, nhưng cũng phát sinh rất nhiều bất cập. Do vậy, vùng ĐBSCL rất mong WB đưa chuyên gia thế giới đến kết hợp với các nhà khoa học Việt Nam nghiên cứu chiến lược phát triển toàn diện cho vùng có tính đến BĐKH. Trong đó, đề nghị WB ưu tiên xem xét tài trợ cho vùng 2 lĩnh vực gồm: đầu tư hạ tầng nông nghiệp (đặc biệt là hệ thống thủy lợi phục vụ tưới, tiêu thoát nước, thủy lợi nội đồng) và giải pháp ứng phó với BĐKH.

THU HÀ

Chia sẻ bài viết