14/08/2009 - 07:56

Đồng chí Phạm Thanh Vận, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP Cần Thơ:

Đẩy mạnh việc thành lập và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp

(CT)- Ngày 13-8-2009, Ban Thường vụ Thành ủy TP Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết Chỉ thị 07-CT/TW ngày 23-11-1996, của Bộ Chính trị (khóa VIII), về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần tư nhân (gọi tắt là doanh nghiệp tư nhân) và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”. Đồng chí Phạm Thanh Vận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Cần Thơ, đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Trong những năm qua, thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW, Tỉnh ủy Cần Thơ (nay là Thành ủy Cần Thơ) và cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp đã chú trọng chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức Đảng và các đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân. Từ năm 2004 đến nay, đã thành lập được 29 tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh, nâng tổng số TCCSĐ loại hình này lên 69 cơ sở. Công tác kết nạp đảng viên có bước chuyển biến tích cực. Phương thức và chất lượng hoạt động của các cấp ủy từng bước đổi mới, đi vào chiều sâu; chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng lên, gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Công tác tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng TCCSĐ, đảng viên được thực hiện chặt chẽ. Việc xây dựng, thành lập tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên được các cấp quan tâm chỉ đạo, qua đó góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Tuy nhiên, việc thành lập tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp vẫn chưa đạt yêu cầu. Số TCCSĐ còn ít (hiện chỉ chiếm 1,88% tổng số doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài). Một số cấp ủy chưa nhận thức đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của TCCSĐ trong doanh nghiệp; chất lượng sinh hoạt còn thấp, công tác chính trị, tư tưởng chưa được quan tâm thường xuyên; tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên ở một số doanh nghiệp chỉ hoạt động cầm chừng, nội dung, hình thức chậm cải tiến, chưa bảo vệ được quyền và lợi ích chính đáng của người lao động...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Thanh Vận nhấn mạnh: Thời gian tới, các Ban xây dựng Đảng của Thành ủy cần tiếp tục nghiên cứu, đổi mới, hướng dẫn hình thức, nội dung sinh hoạt Chi bộ của các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh của từng loại hình doanh nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh việc thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể; từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ trong các doanh nghiệp, trong đó tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ và thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể phải hướng đến việc nâng cao lợi ích kinh tế của doanh nghiệp theo đúng pháp luật, xử lý hài hòa mối quan hệ giữa chủ doanh nghiệp và người lao động. Cấp ủy trong các doanh nghiệp cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao lòng yêu nước, nhận thức chính trị cho đoàn viên, hội viên và người lao động, đồng thời tổ chức nhiều phong trào hành động cách mạng thiết thực, qua đó kịp thời phát hiện, bồi dưỡng những quần chúng ưu tú, gương mẫu, giỏi tay nghề để kết nạp vào Đảng.

SỸ KHANG

Chia sẻ bài viết