27/07/2010 - 08:32

ĐỒNG CHÍ PHẠM THANH VẬN, PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY CẦN THƠ:

Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về thực hiện quy chế dân chủ

(CT)- Tại hội nghị sơ kết việc thực hiện Quy chế Dân chủ (QCDC) 6 tháng đầu năm 2010, diễn ra vào chiều ngày 26-7-2010, đồng chí Phạm Thanh Vận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ, nhấn mạnh: Thực hiện QCDC là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương cần tập trung thực hiện tốt QCDC; tiếp tục tuyên truyền quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, nhằm nâng cao nhận thức về thực hiện QCDC trong các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp. Các cấp ủy Đảng cần củng cố Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC các cấp; nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các thành viên BCĐ trong công tác tham mưu cho các cấp ủy đảng lãnh đạo thực hiện QCDC. Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện QCDC, Mặt trận và các đoàn thể các cấp tăng cường công tác giám sát, kiểm tra việc thực hiện QCDC ở các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là những vấn đề bức xúc của dân; quan tâm sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, biểu dương, nhân rộng những mô hình, điển hình tiêu biểu. BCĐ thành phố sớm tổ chức sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Nghị định 87/2007/NĐ-CP và đề ra giải pháp thực hiện trong thời gian tới...

Theo đánh giá của BCĐ thực hiện QCDC TP Cần Thơ, trong 6 tháng đầu năm 2010, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện QCDC trên địa bàn thành phố tiếp tục có chuyển biến tích cực, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy. Qua đó, tạo sự phấn khởi, đồng thuận trong nhân dân, huy động được các nguồn lực trong nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh. BCĐ thành phố tham mưu Thành ủy tăng cường lãnh đạo đối với việc thực hiện QCDC, nhất là dân chủ trong việc đóng góp ý kiến xây dựng văn kiện, nhân sự cũng như tổ chức đại hội Đảng các cấp. UBND thành phố tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các công trình, dự án; chỉ đạo các ngành tăng cường công tác đối thoại với nhân dân, quan tâm giải quyết những yêu cầu chính đáng của dân. Mặt trận và các đoàn thể tăng cường nắm bắt dư luận; kịp thời phản ánh, đề xuất giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân... Tuy nhiên, việc thực hiện QCDC cũng còn một số mặt hạn chế như: vai trò, trách nhiệm của BCĐ cấp cơ sở ở một số nơi chưa phát huy đúng mức; chưa tham mưu cho cấp ủy trong việc lãnh đạo thực hiện QCDC, thiếu xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát đối với các đơn vị trực thuộc. Việc thực hiện dân chủ ra dân theo Pháp lệnh 34 chưa đạt yêu cầu; trong lĩnh vực quy hoạch và thực hiện các công trình, dự án còn biểu hiện mất dân chủ, thiếu công khai minh bạch; hoạt động của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng còn hạn chế; thực hiện QCDC theo Nghị định 71 và Nghị định 87 còn hạn chế...

THANH THY

Chia sẻ bài viết