22/08/2008 - 08:37

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ:

Đẩy mạnh tiêu thụ lúa, gạo vụ hè thu, cá tra trong dân

* Còn tồn hơn 118.000 tấn lúa hàng hóa và gần 23.000 tấn cá tra cỡ lớn

(CT)- Sáng ngày 21-8, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đã có buổi làm việc với các doanh nghiệp (DN) xuất khẩu gạo, DN chế biến cá tra trên địa bàn thành phố.

Theo các DN, hiện nay, tiến độ thu mua lúa, cá tra trong dân tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân chủ yếu do thiếu vốn, nhưng mức lãi suất cho vay của các ngân hàng khá cao (khoảng 1,75%/tháng), để đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh, nhiều DN không tích cực thu mua lúa, cá tra dự trữ. Ngoài ra, tình trạng cúp điện thường xuyên khiến DN bị động trong kế hoạch sản xuất kinh doanh, không đảm bảo đúng hợp đồng đã ký... Nhiều DN kiến nghị: Ngân hàng nên xem xét nâng hạn mức cho vay đối với các DN thu mua và chế biến xuất khẩu hàng nông – thủy sản; đề nghị DN được vay vốn mua tạm trữ lúa, cá tra theo giá sàn quy định, góp phần tiêu thụ nhanh hàng hóa nông sản; giải quyết cho các hộ nuôi cá vay để duy trì sản xuất; xem xét giảm lãi suất, đơn giản hóa thủ tục cho vay đối với người trồng lúa, nuôi cá...

Tại buổi họp, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Thanh Mẫn chỉ đạo: Các sở, ngành hữu quan, các DN trên địa bàn thành phố phải thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Chính phủ trong việc đẩy mạnh việc tiêu thụ lúa, gạo vụ hè thu, cá tra... Các ngành chức năng phải nắm chặt tình hình sản xuất, thu hoạch lúa, cá tra trên địa bàn, báo cáo chính xác số lượng tồn đọng để giúp thành phố trong chỉ đạo điều hành. Ngân hàng Nhà nước theo dõi, chỉ đạo hoặc đề xuất, xin chủ trương giải quyết những khó khăn, vướng mắc đối với việc cho vay thu mua, sản xuất lúa, cá của các DN, người dân trên địa bàn thành phố. Sở NN&PTNT, Sở Công thương, Sở Tài nguyên – Môi trường thành phố phối hợp quy hoạch lại vùng sản xuất lúa, cá tra. Trong đó, bao gồm cả quy hoạch về vị trí, điều kiện sản xuất, chất lượng con giống, chất lượng lúa, cá nguyên liệu...

Theo Sở Công thương TP Cần Thơ, từ đầu tháng 7-2008 đến nay, các DN xuất khẩu gạo trong và ngoài thành phố đã thu mua khoảng 170.000 tấn lúa hàng hóa. Các DN chế biến, xuất khẩu cá tra thu mua trên 149.000 tấn cá tra nguyên liệu. Tuy nhiên, đến nay, thành phố còn tồn hơn 118.000 tấn lúa hàng hóa và gần 23.000 tấn cá tra cỡ lớn trong dân.

HÀ TRIỀU

Chia sẻ bài viết