08/08/2009 - 08:47

Năm học 2009-2010 ngành giáo dục TP Cần Thơ phát động:

Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “hai không”

(CT)- Đó là một trong những nội dung thi đua lớn của năm học 2009-2010 được ngành giáo dục thành phố phát động tại Hội nghị tổng kết năm học 2008-2009, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2009-2010, diễn ra vào ngày 7-8-2009. Đồng chí Phạm Thanh Vận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chí Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ và đại diện các sở, ban ngành, lãnh đạo các địa phương đã đến dự.

Bên cạnh việc tiếp tục thực hiện các cuộc vận động lớn, trong năm học 2009-2010, ngành giáo dục thành phố tập trung nâng cao chất lượng giáo dục các cấp, đẩy mạnh giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục hướng nghiệp và giáo dục pháp luật cho học sinh. Tiếp tục củng cố, tăng cường cơ sở vật chất trường học... Thông qua các phong trào thi đua dạy tốt học tốt, ngành khuyến khích giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh phong trào xã hội hóa giáo dục...

Năm học 2008-2009, TP Cần Thơ đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, cùng với việc triển khai có hiệu quả việc đổi mới chương trình giáo dục trung học, công tác phổ cập, xây dựng xã hội học tập được các lực lượng xã hội quan tâm. Cơ sở vật chất trường lớp tiếp tục được đầu tư phát triển theo hướng chuẩn hóa... Về chất lượng giáo dục học sinh, toàn thành phố có 99,4% học sinh lớp 5 được công nhận hoàn thành chương trình tiểu học; 98% học sinh được xét công nhận tốt nghiệp THCS và 77,5% học sinh tốt nghiệp THPT.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đánh giá cao những thành tích mà ngành giáo dục thành phố đạt được trong năm học vừa qua. Đồng chí chỉ ra những mặt tồn tại ngành cần khắc phục: Chất lượng giáo dục tuy có nâng lên nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu của thành phố với vị thế là đô thị loại 1 trực thuộc Trung ương; công tác xã hội hóa giáo dục còn nhiều hạn chế, chưa thu hút được nhiều nguồn lực xã hội chăm lo cho giáo dục. Đồng chí nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm mà ngành giáo dục cần tập trung thực hiện trong năm học 2009-2010 là: qui hoạch mạng lưới trường lớp, đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường học. Đặc biệt, phải tìm giải pháp khắc phục tình trạng học sinh bỏ học. Trước mắt, để chuẩn bị khai giảng năm học mới, các trường cần xây dựng phương án phòng chống cúm A(H1N1)...

L.G

Chia sẻ bài viết