16/07/2010 - 08:14

Đầu tư trên 2.030 tỉ đồng thực hiện 24 công trình phòng chống sạt lở

(CT)- Ngày 15-7-2010, Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam (thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam) tổ chức Hội nghị báo cáo tóm tắt Đồ án “Quy hoạch phòng chống sạt lở các sông rạch TP Cần Thơ”, do Viện thiết lập. Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã tham dự hội nghị.

Theo Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam, hiện nay hiện tượng sạt lở bờ sông trên địa bàn TP Cần Thơ chủ yếu tập trung ở những nơi dân cư đông đúc, nhà cọc ven sông, nhà lấn chiếm sông rạch không đảm bảo an toàn. Khi thực hiện các công trình bán kiên cố hay công trình kiên cố ven sông, đơn vị thi công chưa tính mức độ ảnh hưởng dòng chảy, của sự gia tải (nhà cao tầng) cộng với nền đất yếu nên đã có những sự cố đáng tiếc xảy ra. Dòng chảy ở các đoạn sông cong, khúc khuỷu hay ở những nút hợp lưu dòng chảy dễ xảy ra sạt lở... Các địa điểm này có nguy cơ sạt lở rất cao thời gian tới.

Đồ án đề ra các mục tiêu thực hiện cụ thể từ nay đến năm 2030 như: Củng cố hiện trạng, áp dụng các giải pháp phòng ngừa, phòng tránh, nhằm hạn chế tối thiểu mức thiệt hại do sạt lở gây ra; đầu tư xây dựng công trình kè chống sạt lở, di dời dân cư sống ven sông vào vùng đất ổn định, đồng thời chỉnh trang đô thị từ nay đến 2025 và xa hơn nữa; phấn đấu đến năm 2015 khoảng 40% hộ dân sống ven sông có chỗ ở ổn định, đến năm 2030 khoảng 80% và đến 2050 toàn thành phố không còn nhà cọc ven sông, trả lại hiện trạng xanh cho ven sông, rạch. Giai đoạn 2010 đến 2030, thành phố tập trung xây dựng 24 công trình bờ kè kiên cố và bán kiên cố trên sông, rạch, với tổng chiều dài trên 56km, tổng kinh phí thực hiện trên 2.030 tỉ đồng. Trong đó, giai đoạn 2010 - 2015 ưu tiên thực hiện 9 công trình, giai đoạn 2015 -2025 thực hiện 12 công trình, giai đoạn 2025 - 2030 thực hiện 3 công trình.

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đánh giá cao hiệu quả của đồ án đưa ra, nhất là các giải pháp hạn chế tình trạng sạt lở trên địa bàn TP Cần Thơ. Địa phương sẽ từng bước thực hiện các công trình này. Tuy nhiên, theo đồng chí Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đơn vị tư vấn, thiết kế đồ án cần chú trọng thiết lập các công trình chống sạt lở mang tính truyền thống, đảm bảo môi trường sinh thái ven sông, rạch, nhất là ở vùng nông thôn...

H.V

Chia sẻ bài viết