Lần đầu tiên kể từ khi Nga phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine hồi năm 2022, Ðiện Kremlin hôm 21-4 cho biết Tổng thống Vladimir Putin sẵn sàng đàm phán song phương với Ukraine để thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn.

Những tuyên bố tích cực mới của các nhà lãnh đạo Nga, Ukraine và Mỹ hy vọng sẽ sớm trở thành hiện thực. Ảnh: Fox News
Trả lời phỏng vấn truyền hình quốc gia Nga, Tổng thống Putin khẳng định Mát-xcơ-va “có thái độ tích cực” với mọi sáng kiến hòa bình, đồng thời bày tỏ hy vọng Kiev cũng có thiện chí tương tự. “Chúng tôi luôn nói về điều này rằng chúng tôi có thái độ tích cực với bất kỳ sáng kiến hòa bình nào. Chúng tôi hy vọng rằng các đại diện của Ukraine cũng sẽ cảm thấy như vậy” - ông Putin nhấn mạnh.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov sau đó làm rõ, ông Putin đang ra hiệu rằng ông sẵn sàng đàm phán trực tiếp với đại diện từ phía Ukraine. “Khi ngài tổng thống nói rằng có thể thảo luận vấn đề không tấn công vào các mục tiêu dân sự, ông đã nghĩ đến các cuộc đàm phán và thảo luận với phía Ukraine” - ông Peskov nói với hãng thông tấn Interfax.
Tuyên bố của Điện Kremlin được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề xuất lệnh ngừng bắn chung trong 30 ngày đối với các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa và máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở hạ tầng dân sự. Ông Zelensky cho biết Kiev “sẵn sàng tham gia bất kỳ cuộc đàm phán nào” về việc ngừng các cuộc tấn công vào các mục tiêu dân sự.
“Ukraine duy trì đề xuất không tấn công vào các mục tiêu dân sự. Và chúng tôi đang mong đợi một phản hồi rõ ràng từ phía Mát-xcơ-va. Chúng tôi sẵn sàng tham gia bất kỳ cuộc thảo luận nào về cách thức đạt được mục tiêu này. Ukraine sẽ đưa ra các hành động đối xứng, tức lệnh ngừng bắn sẽ được đáp trả bằng lệnh ngừng bắn, các cuộc tấn công của Nga sẽ được đáp trả bằng các cuộc tấn công của chúng tôi.” - ông Zelensky khẳng định.
Tổng thống Zelensky ngày 21-4 cũng thông báo Ukraine sẽ tiến hành các cuộc thảo luận với Anh, Pháp và Mỹ về chấm dứt xung đột tại Ukraine. Trên mạng xã hội X sau cuộc điện đàm với Thủ tướng Anh Keir Starmer, nhà lãnh đạo Ukraine viết: “Chúng tôi sẵn sàng hướng đến đàm phán với tinh thần xây dựng nhất có thể, như chúng tôi đã làm trước đây, để đạt được lệnh ngừng bắn vô điều kiện, sau đó thiết lập một nền hòa bình thực sự và bền vững”. Đây được xem như phần tiếp theo của cuộc gặp hồi tuần trước ở thủ đô Paris (Pháp), nơi các nước phương Tây họp bàn về việc tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột kéo dài hơn 3 năm giữa Nga và Ukraine.
Về phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã tăng cường áp lực lên cả Ukraine và Nga để đảm bảo lệnh ngừng bắn trong những ngày tới. Ông chủ Nhà Trắng tuyên bố rằng Mát-xcơ-va và Kiev có thể đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh “trong tuần này”. “Tôi sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ thông tin chi tiết trong vòng 3 ngày tới. Chúng tôi đã có những cuộc họp rất tốt về Ukraine và Nga. Khả năng đạt được lệnh ngừng bắn là rất cao” - ông Trump cho biết.