06/01/2014 - 22:18

TP Cần Thơ

Đặt mục tiêu xuất khẩu 1 triệu tấn gạo trong năm 2014

(CT)- Ngày 6-1-2014, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống chủ trì cuộc họp với các sở, ngành hữu quan và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố về tình hình tạm trữ lúa gạo năm 2013 và kế hoạch xuất khẩu lúa gạo năm 2014 của TP Cần Thơ.

Trong năm 2013 các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã thực hiện hai đợt thu mua tạm trữ lúa gạo. Trong đó, vụ đông xuân 2012-2013 có 20 doanh nghiệp được Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA) phân bổ chỉ tiêu tạm trữ 140 nghìn tấn quy gạo và các doanh nghiệp đã thu mua được 139,2 nghìn tấn quy gạo, đạt 99,46% kế hoạch. Vụ hè thu 2013 có 19 doanh nghiệp được VFA phân bổ chỉ tiêu tạm trữ 141 nghìn tấn quy gạo và các doanh nghiệp đã thực hiện mua tạm trữ được 136,7 nghìn tấn quy gạo, đạt 96,96% kế hoạch. Nhìn chung, chương trình mua tạm trữ lúa gạo được các thương nhân triển khai tích cực, phát huy tác dụng kích cầu, hỗ trợ thị trường, nâng giá lúa gạo, đảm bảo cho người trồng lúa có lợi nhuận…Đến nay, hầu hết nông dân tại thành phố đã tiêu thụ hết lúa, lượng lúa gạo tồn kho chủ yếu trong doanh nghiệp. Hiện tại, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo của thành phố đang thực hiện giao hàng đi thị trường Philippines với chỉ tiêu được VFA phân bổ gần 50 nghìn tấn/500 nghìn tấn theo hợp đồng đã được ký. Các doanh nghiệp tại thành phố đã giao hàng đạt 60% và đang tiếp tục chuẩn bị hàng để giao vào tháng 2-2014.

Theo Sở Công Thương TP Cần Thơ, năm 2014, thành phố đặt mục tiêu xuất khẩu 1 triệu tấn gạo, tương đương giá trị 516,5 triệu USD. Hiện tại các doanh nghiệp đảm bảo nguồn hàng để giao cho phía Philippines, không ảnh hưởng đến nguồn cung lúa gạo cho thị trường nội địa trong dịp Tết do doanh nghiệp còn lượng hàng tồn kho dồi dào, nhất là các loại gạo thơm. Trong khi đó, gạo xuất đi Philippines chủ yếu là gạo thông thường, còn nhu cầu tiêu thụ gạo trong nước đang tập trung nhiều vào các loại gạo thơm và gạo chất lượng cao. Tại cuộc họp, lãnh đạo nhiều doanh nghiệp kiến nghị đến thành phố và các bộ ngành Trung ương về các vướng mắc trong việc sản xuất, tiêu thụ lúa, nhất là khó khăn của doanh nghiệp trong đầu tư lò sấy, kho chứa lúa và thực hiện liên kết, bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Nhiều doanh nghiệp kiến nghị thành phố và Trung ương cần xem xét có ưu đãi về lãi suất vốn vay cho doanh nghiệp trong đầu tư lò sấy, kho chứa lúa và liên kết, tiêu thụ lúa cho nông dân…

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống nhấn mạnh, gạo là một trong những mặt hàng xuất khẩu quan trọng của thành phố. Năm 2013 thành phố đã xuất khẩu đạt kim ngạch trên 1,5 tỉ USD, trong đó gạo đã đóng góp trên 50% vào giá trị này. Năm 2014, với chỉ tiêu xuất khẩu được đề ra, gạo tiếp tục là mặt hàng xuất khẩu quan trọng không chỉ giúp đem về nguồn ngoại tệ mà còn có vai trò giúp hỗ trợ đầu ra sản phẩm cho nông dân, giải quyết việc làm, đảm bảo thu nhập cho lao động ở nông thôn. Các sở, ngành hữu quan thành phố cần phải hết sức quan tâm tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm của nông dân và doanh nghiệp; kịp thời kiến nghị lên cấp trên đối với các vấn đề vượt thẩm quyền để xử lý ngay nhằm giúp việc sản xuất và tiêu thụ lúa gạo có hiệu quả nhất…

Văn Công

 

Chia sẻ bài viết