Theo kết quả sơ bộ, đảng Luật pháp và Công lý (PiS) theo đường lối bảo thủ của Ba Lan đã giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra hôm 25-10, nhờ những cam kết về phúc lợi và chủ trương chống tiếp nhận người tị nạn. Chiến thắng của PiS cũng đã chấm dứt 8 năm cầm quyền của đảng Cương lĩnh Công dân (PO) theo đường lối ôn hòa.
Kết quả do kênh truyền hình TVP công bố sáng qua cho thấy đảng PiS do ông Jaroslaw Kaczynski dẫn dắt đã giành được 242/460 ghế tại Hạ viện, trong khi đảng PO cầm quyền chỉ giành được 133 ghế. Theo hãng thăm dò IPSOS, kết quả trên đồng nghĩa PiS đã giành được sự ủng hộ của 39,1% số cử tri tham gia bỏ phiếu - tỷ lệ đủ cao để tự thành lập một chính phủ mới và đánh bại chính quyền đương nhiệm. Như vậy, đây sẽ là lần đầu tiên kể từ năm 1989, các đảng cánh tả Ba Lan thất bại trong kỳ tổng bầu cử tại Quốc hội, trong khi PiS sẽ là chính đảng đầu tiên giành được đa số ghế tại Hạ viện.

Ông Jaroslaw Kaczynski (giữa) phát biểu mừng chiến thắng. Ảnh: Reuters
Ngay sau khi biết kết quả trên, ông Kaczynski đã tuyên bố giành được chiến thắng, và việc đầu tiên ông làm là bày tỏ lòng kính trọng đối với người anh em song sinh - cố Tổng thống Lech Kaczynski (người đã thiệt mạng trong một vụ rơi máy bay tại Nga hồi năm 2010). Trong khi đó, Thủ tướng Ewa Kopacz đã thừa nhận thất bại sau 2 nhiệm kỳ điều hành đất nước.
Theo hãng tin Anh BBC, PiS giành được chiến thắng áp đảo nhờ vào việc đã đưa ra những chính sách đơn giản và cụ thể đối với số đông người dân Ba Lan. Đó là cam kết tăng tiền trợ cấp chăm sóc trẻ em và giảm thuế đối với người có thu nhập thấp. Được biết, tuy nền kinh tế Ba Lan có tỷ lệ tăng trưởng 3,5% trong hai năm 2015-2016 và tỷ lệ thất nghiệp mới đây đã giảm xuống mức dưới 10%, nhưng nhiều cử tri nước này cho rằng chính quyền đương nhiệm đang lãng phí thời gian và tiền bạc trong khi điều hành đất nước.
Mặt khác, chiến thắng áp đảo của PiS nhiều khả năng sẽ đưa Ba Lan "gia nhập" hàng ngũ những quốc gia phản đối việc tiếp nhận người nhập cư đến từ Trung Đông và Bắc Phi. Trong chiến dịch vận động tranh cử trước đó, dàn lãnh đạo PiS đã xoáy sâu vào vấn đề tình cảm dân tộc cũng như mối lo ngại về vấn đề nhập cư, đặc biệt là ở các cử tri trẻ tuổi.
Theo nhận định của các nhà phân tích, PiS vẫn sẽ bám sát chính sách an ninh của Ba Lan tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng như duy trì mối quan hệ vững chắc với Mỹ để đối phó lại bất kỳ mối đe dọa nào từ Nga. Tuy nhiên, chính phủ mới do PiS dẫn dắt có thể đảo ngược quyết định của Thủ tướng Kopacz về việc tiếp nhận 7.000 di dân người nhập cư theo kế hoạch hạn ngạch của EU. Bản thân ông Kaczynski từng gây tranh cãi khi tuyên bố rằng người nhập cư Hồi giáo đe dọa đường sống của người Thiên chúa giáo Ba Lan, khi "họ đem theo bệnh tật và ký sinh trùng" tới đất nước ông.
Cũng liên quan tới cuộc khủng hoảng "nhập cư" tại châu Âu, sau các cuộc thảo luận kéo dài thâu đêm 25-10, giới lãnh đạo EU đã đồng ý cùng xử lý vấn đề người nhập cư đi qua vùng Balkan bằng một kế hoạch hành động gồm 17 điểm. Trong đó bao gồm việc xây dựng các trung tâm tiếp nhận dành cho 100.000 di dân đi qua vùng Balkan (phân nửa sẽ ở tại Hy Lạp và số còn lại được bố trí ở các nước vùng Balkan). Một điểm quan trọng khác trong kế hoạch là việc tăng tốc độ trao đổi thông tin giữa các nước để phối hợp trong những nỗ lực đối phó khủng hoảng nhập cư, đặc biệt là về vấn đề kiểm soát biên giới, hòng ngăn chặn di dân tràn qua biên giới các nước trong khu vực.
NGUYỆT CÁT (Theo Reuters, BBC, AFP, WSJ)