11/04/2011 - 20:31

NHIỀU HOẠT ĐỘNG TẠI LỄ HỘI ĐỀN HÙNG

Dâng hương, dâng sách "Quốc Tổ Hùng Vương" lên Vua Hùng

Ngày 11-4, tại Đền Thượng (Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ), Quỹ Tu bổ Đền Hùng đã tổ chức lễ dâng hương, dâng sách “Quốc Tổ Hùng Vương” lên Vua Hùng. Cuốn sách “Quốc Tổ Hùng Vương” do Quỹ Tu bổ Đền Hùng, Dự án Văn hóa Trí tuệ Việt và Nhà xuất bản Hội nhà văn phối hợp xuất bản. Đây là tác phẩm góp phần phổ biến, giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, lòng tự hào dân tộc, biết ơn tổ tiên nguồn cội của các thế hệ người Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Cuốn sách dầy 300 trang được in trên giấy tốt, gồm 4 phần. Phần I: Thời đại Hùng Vương truyền thuyết và lịch sử; Phần II: Nước Văn Lang và Khu di tích Đền Hùng; Phần III: Đền Hùng qua các giai đoạn lịch sử; Phần IV: Tấm lòng hiếu thảo của muôn người con đất Việt hướng về Quốc Tổ Hùng Vương.

Cùng ngày trong khuôn khổ Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2011, sáng 11-4, tại Ngã ba sông Bạch Hạc, TP Việt Trì (Phú Thọ) Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2011 tổ chức Hội thi bơi chải Bạch Hạc năm 2011.

Ngay từ sáng sớm, từ đền Tam Giang và hai bờ sông Lô, hàng ngàn người hâm mộ đã đến cổ vũ cho hơn 100 vận động viên của 4 đội chải gồm: Bạch Hạc, phường Dữu Lâu, đội huyện Tam Nông và đội thành phố Tuyên Quang. Đây là một hoạt động thể hiện tính đoàn kết dân tộc; “uống nước nhớ nguồn” nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương. Kết quả, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội huyện Tam Nông, đội thành phố Tuyên Quang giành giải nhì; đồng giải ba là đội Phượng Lâu và Bạch Hạc.

Theo truyền thuyết, tại ngã ba sông Bạch Hạc, Hai Bà Trưng đã lấy bãi Hạc và bến Tam Giang làm nơi đóng thuyền chiến và huấn luyện quân sĩ. Đến đời nhà Trần, Trần Nhật Duật đã lấy bãi sông Bạch Hạc làm nơi luyện thủy quân, đóng chiến thuyền đánh đuổi giặc ngoại xâm.

TẠ VĂN TOÀN - THANH HỒNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết