12/03/2017 - 18:43

Đảng bộ xã Thạnh Mỹ: Khắc phục khuyết điểm, tạo chuyển biến mới

Gần 5 năm qua, bên cạnh triển khai nhiều biện pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng bộ xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh đã chỉ đạo xây dựng được nhiều mô hình kinh tế hiệu quả và thực hiện nhiều công trình, phần việc… nâng cao đời sống của nhân dân, hoàn thành nhiều tiêu chí xã nông thôn mới (NTM). Đây là những kết quả nổi bật của Đảng bộ xã Thạnh Mỹ trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" (NQTW4 khóa XI).

Tạo đột phá trong phát triển kinh tế

Đi dọc tuyến đường liên xã T7, chúng tôi nhận thấy nhiều bà con ấp Đất Mới và ấp Long Thạnh, xã Thạnh Mỹ đang cải tạo những thửa ruộng manh mún, kém hiệu quả để trồng cây ăn trái. Bà Nguyễn Thị Thoa, ở ấp Long Thạnh, phấn khởi nói: "Năm 2013, gia đình tôi cải tạo 2,5 công vườn tạp trồng quýt. Hai năm nay, mỗi năm gia đình thu huê lợi hơn 200 triệu đồng. Gia đình tôi tiếp tục chuyển đổi 5 công ruộng lên vườn để mở rộng diện tích trồng quýt".

Tuyến đường Thắng Lợi 2 vừa được mở rộng, tráng bê tông năm 2016.

Nói về sự nở rộ nhiều mô hình kinh tế mới tại địa phương, đồng chí Tô Bảo Quốc, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết: Trong đợt kiểm điểm theo NQTW4 khóa XI, Đảng ủy xã đã chỉ ra hạn chế, khuyết điểm là lãnh đạo phát triển kinh tế chưa có sự đột phá, chưa có mô hình kinh tế hiệu quả. 5 năm qua, Đảng ủy xã chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tập huấn kỹ thuật và hỗ trợ vay vốn nên nhân dân cải tạo 23,7ha vườn tạp và chuyển đổi 3ha đất sản xuất lúa kém hiệu quả sang trồng cam, quýt. Đến nay, hầu hết diện tích vườn cải tạo đã cho thu hoạch khá, nên bà con rất phấn khởi, tiếp tục cải tạo để mở rộng diện tích vườn cây ăn trái. Song song đó, Đảng ủy xã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tích cực hỗ trợ nhân dân về kỹ thuật, vay vốn để xây dựng các mô hình kinh tế mới. Bước đầu, nhân dân trong xã đã xây dựng được 6 tổ hợp tác nuôi bò lai và 1 tổ hợp tác chăn nuôi dê, với hàng chục hộ tham gia.

Đến xã Thạnh Mỹ hôm nay, chúng tôi bon xe trên những tuyến đường bê tông sạch đẹp ấp liền ấp. Theo đồng chí Lưu Thanh Chất, Phó Chủ tịch UBND xã, nhằm khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong công tác xây dựng giao thông nông thôn được phân tích chỉ ra trong đợt kiểm điểm theo NQTW4 khóa XI, 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy xã, các ban, ngành, đoàn thể xã đã tích cực tuyên truyền, vận động giúp nhân dân hiểu ý nghĩa của xây dựng NTM. Qua đó, nhân dân đã đóng góp hơn 10 tỉ đồng cùng nhà nước tráng bê tông 16,3km đường rộng từ 2,5m-3,5m và bắc 31 cây cầu bê tông. Nhờ vậy, cuối năm 2016, xã đã hoàn thành tiêu chí giao thông trong xây dựng NTM.

Ngăn ngừa suy thoái trong cán bộ, đảng viên

Tại bộ phận một cửa xã Thạnh Mỹ, chúng tôi nhận thấy các cán bộ, công chức tiếp dân và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân rất niềm nở, nhiệt tình. Theo đồng chí Tô Bảo Quốc, Bí thư Đảng ủy, sau kiểm điểm theo NQTW4 khóa XI, Đảng ủy yêu cầu UBND xã chấn chỉnh tình trạng một số cán bộ, công chức đi trễ về sớm; làm việc cầm chừng; thiếu nhiệt tình trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân… Đến nay, việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức ở bộ phận một cửa xã đã đi vào nền nếp. Chị Nguyễn Thị Thúy, người dân ấp Lân Quới 1 đang làm thủ tục để xin việc làm, vui vẻ nói: "Nhiều lần tôi đến làm thủ tục hành chính đều được các anh, chị công chức ở đây hướng dẫn tận tình, giải quyết mau lẹ, hồ sơ trả đúng hẹn".

Sau kiểm điểm theo NQTW4 khóa XI, Đảng ủy xã Thạnh Mỹ đã chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác; nêu cao trách nhiệm công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các chi bộ và đảng viên… "Việc thực hiện đồng bộ, toàn diện các biện pháp trong công tác xây dựng Đảng đã ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và hạn chế vi phạm trong cán bộ, đảng viên. Hàng năm, trên 92% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên" – đồng chí Tô Bảo Quốc khẳng định.

Nói về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng thời gian tới, đồng chí Tô Bảo Quốc, Bí thư Đảng ủy cho biết thêm, vừa qua, theo chỉ đạo của BTV Huyện ủy, Đảng ủy xã đã kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo NQTW4 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thời gian tới, Đảng ủy xã tập trung triển khai các biện pháp nhằm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được phân tích, chỉ ra tại đợt kiểm điểm này. Trước mắt, Đảng ủy tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác kiểm tra, giám sát; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng;… nhằm ngăn chặn đẩy lùi suy thoái trong cán bộ, đảng viên; tập trung xây dựng các mô hình kinh tế hợp tác, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả nhằm nâng cao đời sống, thu nhập của nhân dân và xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2017.

Bài, ảnh: HOÀNG DUNG

Chia sẻ bài viết