25/12/2019 - 11:17

Dân Hàn ngại kết hôn vì chi phí cao 

Dù đang hạnh phúc với cuộc sống vợ chồng son, song Lee Min-Jun - một nhân viên bất động sản 31 tuổi ở Paju (Hàn Quốc) - thừa nhận kết hôn không phải là quyết định đơn giản. Bởi ngoài những khác biệt về tính cách, điều cân nhắc lớn nhất với anh chính là chi phí đám cưới. Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng của Hong Kong (SCMP), vợ chồng Lee không phải là cặp đôi duy nhất “lăn tăn” về vấn đề tài chính khi lựa chọn bước vào đời sống hôn nhân.

Chi phí cưới cao khiến nhiều cặp đôi Hàn Quốc chần chừ trước ngưỡng cửa hôn nhân.  Ảnh: Yonhap

Chi phí cưới cao khiến nhiều cặp đôi Hàn Quốc chần chừ trước ngưỡng cửa hôn nhân.  Ảnh: Yonhap

Theo một nghiên cứu dài 2 năm trên 1.000 cặp mới cưới của DUO Info Corporation - công ty tư vấn hôn nhân hàng đầu Hàn Quốc, chi phí cho việc kết hôn trung bình tại xứ sở kim chi là 230 triệu won (khoảng 196.000USD). Con số này cao gần 6 lần thu nhập trung bình mà một người trong độ tuổi 30 kiếm được mỗi năm (32.900USD) và gấp 9 lần thu nhập hàng năm của một người dưới 29 tuổi (22.152USD). Còn theo một khảo sát khác được Cơ quan tiêu dùng Hàn Quốc thực hiện hồi năm 2017, chi phí cơ bản cho một đám cưới tại nước này là 40.000USD nếu không tính nhà ở.

Trong khi đó, Asean Post cho hay chi phí cho một đám cưới tại Malaysia trung bình vào khoảng 11.900USD, Campuchia 15.000 - 20.000USD, Philippines 19.000USD, Indonesia 8.200USD. Còn theo BBC, một đám cưới trung bình ở Trung Quốc vào năm 2016 tiêu tốn khoảng 12.000USD, trong khi tại Nhật Bản là 34.400USD.

Như vậy, Hàn Quốc là một trong những quốc gia châu Á chịu “rút hầu bao” nhiều nhất cho đám cưới. Trong đó, các bậc phụ huynh thường đóng góp đáng kể. Khảo sát trên 1.501 phụ huynh vào năm 2016 của Samsung Life cho thấy, 63,8% đã trả từ 40%-100% số tiền tổ chức đám cưới cho con. 

Chi phí nhà ở là khoản chi lớn nhất đối với những cặp mới kết hôn, chiếm đến 73,5% (khoảng 146.389USD) chi phí đám cưới, kế đó là việc trao đổi quà cưới giữa hai gia đình (khoảng 23.500USD) và chuẩn bị tiệc cưới (11.544USD). 

Do vậy, đối với nhiều thanh niên Hàn Quốc, chi phí cưới cao cũng như việc phải “quyết toán” với cha mẹ có thể trở thành một trở ngại kết hôn ngay từ đầu. 

Và do các cặp đôi ngày càng trì hoãn kết hôn vì vấn đề tài chính, tỷ lệ kết hôn tại Hàn Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi dữ liệu này bắt đầu được thống kê từ năm 1970. Cụ thể, theo Statistics Korea, tỷ lệ kết hôn của nước này năm 2018 đứng ở mức 5/1.000 người, với chỉ 257.622 đám cưới.

NG. CÁT

Chia sẻ bài viết