 |
|
Đồng chí Phạm Thanh Vận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ, phát biểu chỉ đạo Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường ĐHCT nhiệm kỳ 2010 - 2015. Ảnh: X.ĐÀO |
* Đồng chí Trần Thị Thanh Hiền được bầu làm Bí thư Đảng ủy và đồng chí Lê Phi Hùng được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy
(CT)- Như tin đã đưa, ngày 23-7-2010, Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã tổ chức Đại hội (ĐH) Đại biểu Đảng bộ trường lần thứ X, nhiệm kỳ 2010-2015. Đồng chí Phạm Thanh Vận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đại diện Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Thành ủy... đã đến dự ĐH.
Trong không khí làm việc khẩn trương, nghiêm túc, 149 đảng viên đại diện cho 877 đảng viên của trường đã tập trung thảo luận, đóng góp cho các dự thảo văn kiện trình ĐH XI của Đảng; dự thảo Báo cáo chính trị tại ĐH Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII và các dự thảo văn kiện ĐH Đảng bộ trường.
Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Trường ĐHCT đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực: Xây dựng Trường ĐHCT tiếp tục phát triển theo hướng mở rộng qui mô, ngành nghề đào tạo, nhất là đào tạo sau đại học. Chất lượng đào tạo được chú trọng, đặc biệt là việc chuyển sang đào tạo theo học chế tín chỉ đã phát huy tính chủ động và năng động của sinh viên trong học tập, nghiên cứu. Công tác nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ trong nhiệm kỳ qua được quan tâm đẩy mạnh đã giúp nâng cao năng lực nghiên cứu, giảng dạy và uy tín của nhà trường. Lĩnh vực hợp tác quốc tế tiếp tục được Trường ĐHCT phát huy mở rộng. Năm năm qua, trường đã đưa đi đào tạo 2.111 lượt cán bộ, trong đó có 166 tiến sĩ và 191 thạc sĩ, tăng nhiều so với giai đoạn 2000-2004. Công tác xây dựng cơ bản, đầu tư mua sắm trang thiết bị, quản lý về tài chính... được thực hiện tốt, đảm bảo nhu cầu giảng dạy và nghiên cứu khoa học của trường. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh (TSVM) được chú trọng. Các tổ chức đảng được củng cố, tăng cường cả 3 mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của các đơn vị. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ trường đã phát triển được 596 đảng viên, trong đó có 380 sinh viên. Hằng năm có từ 87-100% tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu TSVM; các đoàn thể trong hệ thống chính trị nhà trường đều được công nhận vững mạnh, xuất sắc ...
ĐH thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010-2015 là: Phấn đấu xây dựng Trường ĐHCT trở thành một trong những trường có chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học ngang với các trường tiên tiến khu vực Đông Nam Á, là một trung tâm đào tạo mạnh cho các nước trong lưu vực sông Mê Công, có khả năng cạnh tranh về năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cả trong và ngoài nước; phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL, góp phần vào tăng trưởng chung của cả nước.
Các đại biểu tham dự ĐH đã biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐH Đại biểu Đảng bộ Trường ĐHCT nhiệm kỳ 2010-2015, với một số chỉ tiêu chủ yếu: Mở thêm từ 2 đến 3 ngành, chuyên ngành bậc đại học/năm, từ 3 đến 4 chuyên ngành sau đại học/năm. Đến năm 2015, phấn đấu qui mô đào tạo đại học khoảng 26 ngàn sinh viên chính quy, 20 ngàn sinh viên hệ vừa học vừa làm và đào tạo từ xa, sau đại học 3.400 học viên; đồng thời, có ít nhất 1.000 sinh viên nước ngoài đến trường học tập dưới nhiều hình thức và có ít nhất 3 chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết quốc tế được giảng dạy bằng tiếng nước ngoài. ĐH cũng biểu quyết thống nhất nâng số lượng cán bộ của trường đến năm 2015 là 2.200 người, trong đó 1.400 cán bộ giảng dạy. Đội ngũ cán bộ giảng dạy có trình độ sau đại học đạt tỷ lệ 80% ở hầu hết các đơn vị đào tạo, trong đó 30% có trình độ tiến sĩ và 50% có trình độ thạc sĩ. Phấn đấu trung bình mỗi năm có ít nhất 10 cán bộ đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư; 100% cán bộ hành chính, quản lý đạt và vượt chuẩn nghiệp vụ. Thu nhập bình quân của cán bộ, viên chức năm 2015 tăng ít nhất 100% so với năm 2010 (bình quân tăng 20%/năm)... Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ phấn đấu kết nạp 650 đảng viên, trong đó 70% là sinh viên; có ít nhất 90% tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu TSVM và hàng năm trên 95% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ...
Phát biểu tại ĐH, đồng chí Phạm Thanh Vận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, biểu dương những thành tích Đảng bộ Trường ĐHCT đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh: Thời gian tới, Đảng bộ trường cần lãnh đạo đổi mới chương trình giảng dạy, tiếp cận phương pháp đào tạo hiện đại của khu vực và thế giới; tập trung đào tạo có hiệu quả những ngành mũi nhọn; đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật và có các đề tài khoa học thiết thực tham gia vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL... Song song đó, Đảng bộ Trường ĐHCT cần tập trung xây dựng Đảng bộ TSVM; tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ, chất lượng đội ngũ đảng viên. Chú trọng giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng cán bộ, đảng viên bằng nhiều hình thức linh hoạt, nhất là nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức tu dưỡng đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ...; quan tâm làm tốt công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ quản lý, giảng dạy; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, nhất là đối với cán bộ giảng dạy và lực lượng sinh viên; phát huy vai trò của các đoàn thể...
ĐH đã bầu Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2010-2015 gồm 17 đồng chí. BCH đã bầu Ban Thường vụ gồm 4 đồng chí. Đồng chí Trần Thị Thanh Hiền được bầu làm Bí thư Đảng ủy trường; đồng chí Lê Phi Hùng được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy trường. BCH cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy trường gồm 7 đồng chí, đồng chí Hà Thanh Toàn được bầu làm Chủ nhiệm UBKT. Các đại biểu dự ĐH cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự ĐH Đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010-2015, gồm 15 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.
Tại ĐH, Chi bộ Viện Nghiên cứu phát triển ĐBSCL Trường ĐHCT đã vinh dự nhận Cờ thi đua do Thành ủy trao tặng; 10 tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy, vì đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2005-2010.
THANH THY