30/10/2014 - 20:18

Đà Lạt giữa miền Đông

Giữa vùng đất đỏ Đồng Nai, Khu du lịch sinh thái Thác Giang Điền rộng hơn 67ha mang vẻ đẹp thiên nhiên hiếm có, được ví như “Đà Lạt giữa miền Đông”. Rừng núi sông suối hoang sơ, không gian xanh nên thơ đã tạo cho nơi đây sức hút khó cưỡng...

Cách TP Hồ Chí Minh khoảng 45km theo hướng Quốc lộ 1A, Khu du lịch sinh thái Thác Giang Điền tọa lạc ở địa chỉ 104/4, ấp Hòa Bình, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Đến đây, du khách như bước chân vào một thế giới khác, đủ trầm mặc và yên tĩnh để khách lặng nghe tiếng gió lao xao, tiếng suối róc rách, bất chợt đắm chìm vào không gian xanh đẹp tựa tranh thủy mặc với: đồi, hồ, suối, thác, rừng cây…

Dòng thác Giang Điền bắt nguồn từ Cẩm Mỹ, Long Thành, từ những dòng suối nhỏ chảy quanh co nối vào dòng sông Buông rồi tiếp tục đổ ra sông Đồng Nai. Đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ, nên thơ của khu du lịch này, khách được nghe câu chuyện buồn lưu truyền quanh 3 dòng thác: thác Chàng, thác Nàng và thác chính Giang Điền. Theo lời kể của các già làng trong vùng, đất này ngày xưa là nơi dân tộc Mạ sinh sống. Trong làng có đôi trai gái yêu nhau nhưng gặp nhiều trắc trở, không đến được với nhau, vì vậy họ chọn cách quyên sinh ở dòng suối này để giữ tình yêu sắt son. Từ đó, dòng suối mới sinh thêm hai dòng thác: thác Chàng và thác Nàng (còn có tên gọi chung là thác Đôi). Mặc dù các thác ở đây có độ cao chỉ khoảng 20m nhưng dòng chảy khá mạnh, bọt tung trắng xóa tựa như bức màn huyền ảo. Nước đổ xuống, chảy luồn lách qua khe đá, tạo nên những thanh âm vui tai. Dòng nước đổ xuống rồi uốn lượn theo những tảng đá giữa dòng suối, làm khung cảnh thêm nên thơ. Nước ở đây trong và mát lạnh nên du khách có thể tự do tắm suối, thỏa thích vui đùa trong dòng nước mát lành. Tuy nhiên, vào mùa mưa hoạt động này hạn chế vì nước thường chuyển màu vàng đục, chảy rất xiết.

 Vẻ đẹp hùng vĩ và hoang sơ của thác Giang Điền.

Rời suối, du khách có thể thư thái vãn cảnh ở hồ Tuyền Lâm. Nước hồ trong vắt gợi cảm giác tĩnh lặng. Du khách có thể chèo thuyền du ngoạn trên hồ, chiêm ngưỡng những hàng cây xanh tươi xen lẫn những cụm đào soi bóng xuống mặt hồ thơ mộng. Buổi sớm, hồ phủ đầy sương trắng và yên bình đến lạ kỳ, không gian thanh tịnh điểm xuyết bằng tiếng chim kêu lảnh lót đâu đó. Cạnh hồ Tuyền Lâm, khung cảnh miền quê Nam Bộ với hàng tre uốn quanh, những căn nhà tranh mộc mạc, ruộng lúa, vườn rau, vó cá… chờ du khách rảo bước, hoài niệm thuở hồng hoang. Ngoài ra, du khách có thể tìm hiểu về văn hóa, nếp sinh hoạt của người Tây Nguyên tại khu nhà Tây Nguyên với nét kiến trúc độc đáo của nhà Rông, những trải nghiệm văn hóa Tây Nguyên như cồng chiêng, trường ca…

Khu du lịch sinh thái Thác Giang Điền còn có quảng trường rộng lớn, những bãi cỏ xanh mượt, với những vườn hoa khoe sắc, thích hợp để du khách tổ chức những buổi sinh hoạt ngoài trời với các trò chơi tập thể, đồng đội… Du khách cũng có thể dạo quanh những con đường lát đá mang dáng dấp của đấu trường La Mã, men theo con dốc thoai thoải, tận hưởng bầu không khí trong lành của những hàng cây rợp bóng, ngắm nhìn đủ các loài hoa khoe sắc hoặc tìm mua những món quà nho nhỏ tại các cửa hàng lưu niệm, thưởng thức các món ngon tại các quầy hàng ẩm thực.

Nơi đây còn có riêng khu cắm trại với khuôn viên rộng lớn, nhiều cây xanh. Du khách có thể thuê lều trại qua đêm, trải qua những giây phút bập bùng lửa trại, hát ca, nhảy múa; thưởng thức món khoai nướng thơm lừng bên bếp lửa. Ngoài ra, còn có sân bóng đá, tennis, bóng chuyền… để du khách vui chơi thỏa thích. Sau những giờ vận động, du khách có thể thư giãn với những món nướng phục vụ tại quầy BBQ, hoặc tự thuê bếp, lựa chọn các thực phẩm đã ướp sẵn, tự nướng rồi thưởng thức cùng bạn bè, người thân.

Khu du lịch sinh thái Thác Giang Điền có sự kết hợp hài hòa giữa lợi thế thiên nhiên cùng cách bố trí hợp lý các công trình nhân tạo, nên không gian xanh và cảnh quan nơi đây thay đổi theo từng bước chân khám phá của du khách. Sự hùng vĩ của Thác Giang Điền, khung cảnh êm đềm thơ mộng bên dòng thác Đôi dọc bờ suối Tre, cảnh quan hoang dã ở đôi bờ sông Buông, những hàng cây xanh thẳng tắp, cỏ hoa đua nhau khoe sắc và khí hậu trong lành đủ sức níu chân du khách thêm một lần trở lại.

ÁI LAM

Chia sẻ bài viết