12/08/2010 - 09:51

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Sơn:

Cuối tháng 8-2010 chính thức đưa vào sử dụng Tiểu dự án “Cung cấp nước sạch và mô hình điện năng lượng mặt trời cho cộng đồng”

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Sơn (bên trái) đang kiểm tra thử nghiệm vận hành nước sạch cung cấp cho người dân cồn Sơn sử dụng.  

(CT)-Ngày 11-8-2010, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Sơn cùng một số sở, ngành có liên quan và UBND quận Bình Thủy đã đến kiểm tra tình hình phòng chống lụt bão và tiến độ thực hiện Tiểu dự án “Cung cấp nước sạch và mô hình điện năng lượng mặt trời cho cộng đồng” tại cồn Sơn, thuộc phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy.

Tiểu dự án “Cung cấp nước sạch và mô hình điện năng lượng mặt trời cho cộng đồng” tại cồn Sơn được thực hiện từ tháng 2-2010, với các hoạt động chính như: Xây dựng trạm cấp nước sạch công suất 3,5m3/giờ; lắp đặt mô hình điện năng mặt trời tại Nhà thông tin khu vực 1 và tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức của người dân về nước sạch và vệ sinh môi trường trong điều kiện biến đổi khí hậu. Tiểu dự án này do Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ làm chủ đầu tư, kinh phí thực hiện do tổ chức Challenge to Change Việt Nam tài trợ 50.000 USD, vốn đối ứng của thành phố trên 99 triệu đồng. Hiện nay, các hạng mục của Tiểu dự án cơ bản xây dựng hoàn thành và sẽ đưa vào sử dụng trong thời gian gần đây.

Sau khi kiểm tra Tiểu dự án “Cung cấp nước sạch và mô hình điện năng lượng mặt trời cho cộng đồng” tại cồn Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Sơn, yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thực hiện Tiểu dự án hoàn thành các phần việc còn lại và vận hành thử tải hệ thống ống cung cấp nước sạch cho dân, điện năng lượng mặt trời sử dụng tại Nhà thông tin khu vực 1, phường Bùi Hữu Nghĩa. Sau khi thử nghiệm thành công, Tiểu dự án sẽ chính thức đưa vào sử dụng vào cuối tháng 8-2010 và sau đó bàn giao cho địa phương quản lý, khai thác. Riêng đối với các đoạn đê bao xung yếu tại cồn Sơn, cồn Khương thuộc địa bàn quận Bình Thủy, đồng chí Phó Chủ tịch yêu cầu địa phương khẩn trương sửa chữa, bồi đắp, dùng các biện pháp dân gian để bảo vệ đê bao... Trong quá trình thực hiện phải chú trọng đến chất lượng công trình, nhằm đảm bảo hiệu quả phòng chống lụt bão, vườn cây ăn trái của người dân trong mùa nước lũ sắp tới.

Tin, ảnh: H.V

Chia sẻ bài viết