14/07/2008 - 10:17

Bộ trưởng Quốc phòng Anh:

Cuộc chiến tại Afghanistan còn kéo dài

* Thời báo New York: Mỹ có thể rút nhiều quân khỏi Iraq vào tháng 9

(TTXVN)- Bộ trưởng Quốc phòng Anh Des Browne thừa nhận Anh đang phải đối mặt với “cuộc chiến của cả một thế hệ” tại Afghanistan và lực lượng quân đội nước này sẽ phải tiếp tục duy trì tại đây thêm nhiều năm nữa.

Trong bài phát biểu tại Viện nghiên cứu Brookings (Mỹ) đăng tải trên mạng tin Bộ Quốc phòng Anh, ông Browne nói: “Cuộc chiến tại Afghanistan sẽ kéo dài hơn cuộc chiến ở Iraq. Chúng ta cần nhận thức rằng đây là một sự nghiệp lâu dài và đầy thách thức”.

Anh hiện có 8.000 quân tại Afghanistan và 4.000 quân tại Iraq. Ông Browne nhấn mạnh rằng các binh lính cần phải có thời gian nghỉ ngơi để hồi phục, song các nguồn tin khác từ Bộ Quốc phòng Anh cho biết bộ này hiện chưa có kế hoạch rút bớt quân tại hai chiến trường trên trong năm nay.

Trong khi đó, bạo lực tiếp tục gia tăng ở Afghanistan. Ngày 13-7, tại tỉnh Uruzgan ở miền Nam đã xảy ra vụ đánh bom liều chết làm 24 người thiệt mạng, trong đó có 19 thường dân, 5 cảnh sát và làm khoảng 40 người bị thương. Vụ đánh bom trên còn phá hủy 9 cửa hiệu trong khu vực. Phần lớn những người thiệt mạng và bị thương là chủ cửa hàng và trẻ em bán rong trên hè phố.

* Tờ Thời báo New York số ra ngày 13-7 dẫn lời các quan chức chính quyền và quân sự cho biết chính quyền của Tổng thống Mỹ George Bush đang xem xét việc rút thêm quân khỏi Iraq bắt đầu vào tháng 9 tới. Động thái này một phần xuất phát từ việc Mỹ cần đưa thêm quân tới Afghanistan để đối phó với tình trạng trỗi dậy của Taliban và các chiến binh khác.

Hiện vẫn chưa có quyết định cuối cùng song đến khi chính quyền hiện thời hết nhiệm kỳ vào tháng 1-2009, có ít nhất là một và nhiều nhất là ba trong số 15 lữ đoàn chiến đấu của Mỹ hiện ở Iraq dự kiến được rút khỏi đây.

Tính đến ngày 9-7, quân số Mỹ tại Iraq là 146.000 người. Báo trên cho rằng nếu tình hình an ninh tại Iraq tiếp tục được cải thiện, Mỹ sẽ giảm số quân ở Iraq xuống còn 120.000 đến 130.000 quân, thấp hơn nhiều so với mức đỉnh điểm 170.000 quân năm 2007 sau khi Tổng thống Bush quyết định tăng viện cho chiến trường này.

 

 

Chia sẻ bài viết