16/07/2020 - 18:27

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy:

Cụ thể hóa, tổ chức thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ Quân sự thành phố đạt kết quả cao nhất 

(CT)- Sau gần 3 ngày làm việc dân chủ, trí tuệ, Ðại hội (ÐH) Ðại biểu Ðảng bộ Quân sự TP Cần Thơ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp. Ðến dự bế mạc ÐH ngày 16-7 có các đồng chí: Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Ðảng ủy, Chính ủy Quân khu 9; Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy, Bí thư Ðảng ủy Quân sự thành phố; Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố.

Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự thành phố và đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt trước Đại hội.

ÐH đã nghe Ban Chấp hành Ðảng bộ Quân sự thành phố khóa mới báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất. Theo đó, Ban Chấp hành Ðảng bộ đã bầu Ban Thường vụ Ðảng ủy 4 đồng chí; bầu đồng chí Phạm Ngọc Quang, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và đồng chí Chiêm Thống Nhất, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố làm Phó Bí thư Ðảng ủy Quân sự thành phố; bầu Ủy ban Kiểm tra Ðảng ủy 7 đồng chí và bầu đồng chí Trần Quốc Khởi, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Ðảng ủy. ÐH đã bầu 15 đại biểu (trong đó có 2 dự khuyết) dự ÐH Ðại biểu Ðảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. ÐH tiếp tục thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện ÐH Ðại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng và dự thảo các văn kiện ÐH Ðại biểu Ðảng bộ TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025.    

ÐH đã biểu quyết thông qua Nghị quyết ÐH với phương hướng, mục tiêu chung của Ðảng bộ Quân sự thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 là: Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác quân sự, quốc phòng, trọng tâm là các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về công tác quân sự, quốc phòng xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu, sức mạnh chiến đấu của LLVT thành phố; xây dựng Ðảng bộ trong sạch, vững mạnh. ÐH biểu quyết thống nhất thực hiện 8 chỉ tiêu.

Phát biểu bế mạc ÐH, đồng chí Trần Quốc Trung nhấn mạnh: Sau ÐH, Ban Chấp hành Ðảng bộ Quân sự thành phố khóa XII sẽ hoàn chỉnh Nghị quyết và Chương trình hành động, tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng đến từng cán bộ, đảng viên và quần chúng trong LLVT thành phố; xây dựng chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Ðảng bộ, các quy chế làm việc và cụ thể hóa nghị quyết nhiệm kỳ trong từng năm, từng quý để tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất.

Tại ÐH, Ban Chấp hành Ðảng bộ thành phố đã trao tặng ÐH bức trướng mang dòng chữ “Ðoàn kết, kỷ cương, lập công quyết thắng”.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết