10/07/2012 - 22:17

Công khai cơ sở vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm nhiều lần trên phương tiện thông tin đại chúng

(CT)-Ngày 10-7-2012, tại phòng họp trực tuyến UBND thành phố, đồng chí Lê Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng ban chỉ đạo liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) thành phố đã chủ trì cuộc họp về công tác bảo đảm ATVSTP 6 tháng đầu năm 2012; triển khai kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia ATVSTP TP Cần Thơ giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn 2030; phổ biến Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25-4-2012 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo liên ngành ATVSTP thành phố, 6 tháng đầu năm 2012, chỉ riêng đoàn kiểm tra liên ngành ATVSTP do ngành y tế chủ trì đã phát hiện 544 cơ sở vi phạm quy định ATVSTP (chiếm 14,1%). Trên địa bàn thành phố cũng xảy ra 3 vụ ngộ độc thực phẩm (tại hộ gia đình) với 17 người mắc... công tác đảm bảo ATVSTP gặp khó khăn do chưa có thông tư hướng dẫn cụ thể thực hiện Luật An toàn thực phẩm, các vi phạm về ATVSTP ở địa phương chủ yếu là nhắc nhở, cảnh cáo, kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia triển khai chậm. Về phía Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chưa có kho chứa hàng hóa vi phạm, tạm giữ chờ xử lý hoặc tịch thu; quản lý việc ghi nhãn, công bố chất lượng phân bón chưa chặt chẽ nên kiểm tra, đối chiếu để làm cơ sở kiểm định, phân tích còn hạn chế... Về phía Sở Công thương, lực lượng quản lý thị trường quá ít, đa số chưa được đào tạo chuyên môn đối với lĩnh vực quản lý về ATVSTP, trang thiết bị kiểm nghiệm về ATVSTP còn thiếu...

Đồng chí Lê Hùng Dũng kết luận: Các cấp ủy Đảng, chính quyền cần nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của ATVSTP, ảnh hưởng đến giống nòi để chỉ đạo sâu sát công tác này. Các ngành chức năng cần tăng cường kiểm tra, hướng dẫn cho cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm làm cho đúng. Nếu cơ sở vẫn làm không đúng thì kiên quyết xử phạt. Thậm chí công bố tên cơ sở vi phạm nhiều lần, không khắc phục cho các phương tiện thông tin đại chúng. Sau kiểm tra, phải hậu kiểm. Chú ý ATVSTP ở bếp ăn tập thể khu công nghiệp, nhà trẻ, mẫu giáo. Ngành y tế và giáo dục cần tăng cường phối hợp tập huấn cho giáo viên về ATVSTP và phòng chống dịch bệnh.

HUỆ HOA

Chia sẻ bài viết