05/03/2014 - 22:16

Chủ động xây dựng vùng nguyên liệu lúa hàng hóa phục vụ xuất khẩu

(CT)- Ngày 5-3, Tổ Công tác của Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) làm việc với Sở Công thương TP Cần Thơ và các doanh nghiệp (DN) kinh doanh xuất khẩu gạo trên địa bàn thành phố về tình hình sản xuất, kinh doanh xuất khẩu gạo năm 2014 và việc xây dựng vùng nguyên liệu lúa hàng hóa phục vụ xuất khẩu.

Qua 3 năm triển khai thực hiện Nghị định 109/NĐ-CP "Về kinh doanh xuất khẩu gạo", TP Cần Thơ có 26 thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo được Bộ Công thương cấp giấy chứng nhận thời hạn 5 năm. Các thương nhân có tổng cộng 75 kho chứa, với sức chứa 357.419 tấn lúa và 804.870 tấn gạo, có 34 cơ sở xay xát với tổng công suất 440 tấn lúa/giờ và 48 cơ sở lao bóng gạo với tổng công suất 968 tấn gạo/giờ. Trên địa bàn thành phố có 16 thương nhân xuất khẩu gạo thực hiện bao tiêu vùng lúa nguyên liệu với diện tích 22.000ha (trong đó có gần 2.000ha DN liên kết bao tiêu với địa phương khác). Theo Sở Công thương, các DN xuất khẩu gạo bước đầu quan tâm liên kết với nông dân để xây dựng vùng nguyên liệu để thu mua lúa hàng hóa song sản lượng thu mua theo hợp đồng đã ký kết chưa cao. Những DN chỉ cam kết bao tiêu và không đầu tư vốn cho nông dân, sản lượng thu mua chỉ đạt từ 10-20%. Các DN tự đầu tư hoặc liên kết với một số công ty phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cung ứng giống, vật tư nông nghiệp cho nông dân sản lượng thu mua theo cam kết đạt từ 30-50%. Có rất ít DN thu mua đúng sản lượng đã ký kết với nông dân. Giải trình với Tổ công tác và Sở Công thương thành phố, các DN xuất khẩu gạo cho rằng: Việc xây dựng vùng nguyên liệu gặp khó khăn do DN hạn chế về vốn đầu tư cơ sở hạ tầng, thiếu nguồn nhân lực quản lý, thiếu vốn thu mua tạm trữ. Các trường hợp bao tiêu không đạt sản lượng theo kế hoạch đăng ký là do DN và nông dân chưa thỏa thuận được giá thu mua vào thời điểm thu hoạch…

Theo Tổ Công tác Bộ Công thương, Bộ NN&PTNT, trong tương lai, việc xây dựng vùng nguyên liệu lúa hàng hóa sẽ trở thành điều kiện bắt buộc đối với thương nhân kinh doanh, xuất khẩu gạo. Vì thế, các DN cần chủ động nắm bắt thông tin từ ngành nông nghiệp, ngành công thương thành phố để tham gia liên kết bao tiêu cho các cánh đồng lớn tiến tới xây dựng vùng nguyên liệu lúa chất lượng phục vụ xuất khẩu. Đối với các đề nghị của DN về vốn, cơ chế chính sách hỗ trợ DN xuất khẩu gạo, xây dựng sàn giao dịch lúa gạo… Tổ công tác sẽ ghi nhận và báo cáo về Bộ Công thương, Bộ NN&PTNT để trình Chính phủ có giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới.

MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết