07/10/2009 - 08:00

Đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Cần Thơ:

Chủ động chuẩn bị đất sạch để đón các nhà đầu tư

(CT)- Hôm qua (6-10-2009), đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, đã dự hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện 9 tháng và triển khai kế hoạch từ nay đến cuối năm 2009 của Ban Quản lý Các khu chế xuất và công nghiệp (QL KCX&CN) Cần Thơ.

Trong 9 tháng đầu năm 2009, các KCN Cần Thơ thu hút 21 dự án đầu tư trong nước với số vốn 203,12 triệu USD (không có dự án đầu tư nước ngoài) và 3 dự án mở rộng quy mô sản xuất số vốn 65,564 triệu USD, đạt trên 100% kế hoạch năm 2009. Tuy nhiên, do suy giảm kinh tế thế giới nên nhiều mặt hàng xuất khẩu đã giảm đáng kể, ước tính doanh thu 9 tháng đầu năm 2009 đạt 1.026 triệu USD, giảm 12,45% so với cùng kỳ. Về thu hút đầu tư, hiện nay rất nhiều doanh nghiệp có nhu cầu thuê đất ở các KCN Cần Thơ, nhưng không có đất sạch để đáp ứng. Theo quy hoạch, toàn thành phố hiện có 8 KCN tập trung nhưng chỉ có 2 KCN Trà Nóc 1 và Trà Nóc 2 cơ bản lấp đầy dự án của các nhà đầu tư (NĐT), các khu còn lại vẫn còn vướng công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư nên chưa thể triển khai nhanh. Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2009, Ban QL KCX&CN Cần Thơ sẽ chỉ đạo các KCN khẩn trương đầu tư cơ sở hạ tầng đảm bảo có ít nhất 60 ha đất sạch để các NĐT thuê theo tinh thần chỉ đạo của Thường trực Thành ủy và UBND thành phố...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, cho biết: Trong năm 2010 trên địa bàn thành phố sẽ có nhiều công trình lớn đưa vào hoạt động như cầu Cần Thơ, Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, các tuyến giao thông đi qua thành phố cộng với chính sách thu hút đầu tư thông thoáng chắc chắn sẽ có nhiều NĐT đến TP Cần Thơ làm ăn. Để đón đầu xu thế này, Ban QL KCX&CN Cần Thơ phải phối hợp chặt chẽ với các địa phương, các chủ đầu tư KCN đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án KCN tạo quỹ đất sạch để kịp thời đáp ứng nhu cầu của các NĐT. Đồng thời, Ban QL KCX&CN Cần Thơ cũng phải lưu ý, các doanh nghiệp, các NĐT đến thuê đất phải được sử dụng ngay và hiệu quả; không được thuê đất theo kiểu “xí phần”, không khai thác sẽ ảnh hưởng đến giải quyết việc làm cho người lao động, tăng trưởng kinh tế địa phương...

THIỆN KHIÊM

Chia sẻ bài viết