16/08/2008 - 08:27

TP Cần Thơ - Phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Chọn sản xuất giống làm khâu đột phá

(CT)- Ngày 15-8-2008, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bùi Bá Bổng đã có buổi làm việc với lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Cần Thơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện chương trình nông nghiệp công nghệ cao của thành phố. Thứ trưởng Bùi Bá Bổng cho biết: Đây là chương trình rất phù hợp với Nghị quyết Trung ương 7, tính khả thi cao. Bộ Nông nghiệp sẽ hỗ trợ thành phố đầu tư hệ thống thủy lợi. Cần Thơ nên xây dựng đề án nâng cấp các Trung tâm giống từ thành phố đến cấp xã, thành lập Trường đào tạo cho nông dân. Nếu làm được như vậy, Cần Thơ sẽ trở thành mô hình điểm cho toàn quốc.

UBND TP Cần Thơ đã phê duyệt Chương trình xây dựng và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao (CNC) đến năm 2010 và định hướng 2020, nhưng hiện đang lúng túng trong việc triển khai thực hiện. Các đại biểu tham dự cuộc họp cho rằng, với vai trò là trung tâm của vùng, việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao của Cần Thơ phải tính đến cung cấp sản phẩm cho toàn vùng và phải có một hướng đi riêng biệt. Trong đó, đa số ý kiến đồng tình chọn sản xuất giống (lúa và thủy sản) làm khâu đột phá trong phát triển nông nghiệp CNC. Mặt khác, TP Cần Thơ có các viện, trường đóng trên địa bàn, nên nhiều thuận lợi trong việc ứng dụng vào sản xuất những công nghệ, tiến bộ kỹ thuật đã được các nhà khoa học nghiên cứu thành công. Tận dụng trang thiết bị của viện trường để phục vụ công tác nghiên cứu, ứng dụng cho những chương trình dự án phục vụ phát triển nông nghiệp CNC và giảm bớt chi phí đầu tư.

Theo định hướng phát triển nông nghiệp CNC của thành phố đến năm 2010 và 2020 sẽ xây dựng mạng lưới khu, trạm nông nghiệp (3 khu nông nghiệp CNC) để làm đầu mối tiếp nhận, chuyển giao kỹ thuật và mời gọi doanh nghiệp tham gia đầu tư. Đồng thời, thực hiện 12 dự án ưu tiên về phát triển nông nghiệp đô thị, sinh thái, quản lý chất lượng và tiêu chuẩn nông sản... Tổng kinh phí thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp CNC của thành phố dự kiến trên 3.138 tỉ đồng từ ngân sách Trung ương, địa phương và huy động từ xã hội.

THU HÀ

Chia sẻ bài viết