Trong một diễn biến khá bất ngờ, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra hôm 3-12 đã ra lệnh cho cảnh sát rút lui và cho phép người biểu tình tiến vào các cơ quan chính phủ tại Thủ đô Bangkok, động thái được cho là nhằm hạ nhiệt xung đột.
Cảnh sát ở Bangkok không những không cản trở mà còn mở đường cho những người biểu tình tiến vào khu vực văn phòng thủ tướng và trụ sở cảnh sát thủ đô, vốn là tâm điểm của làn sóng chiếm giữ các cơ quan chính phủ mà phe áo vàng vạch ra nhằm lật đổ chính quyền Thủ tướng Yingluck. Hãng tin Reuters dẫn lời một nhân chứng cho biết cảnh sát đã dẹp các hàng rào thép gai dựng trước các trụ sở cảnh sát ở thủ đô, các cần cẩu cũng được huy động để dỡ bỏ các khối bê tông chắn trên các con đường dẫn vào cơ quan này. Bên ngoài trụ sở cảnh sát Bangkok, những người biểu tình đã có những cái bắt tay thân thiện với cảnh sát trước khi kéo đến Tượng đài Dân chủ, nơi đóng quân của phe này trong những tuần qua. "Chúng tôi không muốn bất cứ ai vào các cơ quan chính phủ và phá hủy chúng... Chúng tôi đến đây vì dân chủ"- một người biểu tình nói. Trong khi đó, theo AP, tại tòa nhà chính phủ, cảnh sát chỉ đứng nhìn khi hàng trăm người biểu tình ùa vào bên trong, tay vẫy cờ và miệng huýt sáo một cách hòa bình. Tuy nhiên, văn phòng thủ tướng đã bị khóa và bà Yingluck đã được đưa đến một địa điểm bí mật từ hôm 29-11.

Một người biểu tình (trái) bắt tay cảnh sát bên ngoài tòa nhà chính phủ tại Bangkok hôm 3-12. Ảnh: Reuters
Bangkok những ngày qua tràn ngập hơi cay và đạn cao su cũng như bom xăng trong cuộc đụng độ giữa cảnh sát và phe áo vàng muốn chiếm trụ sở cảnh sát và tổng hành dinh của Thủ tướng Yingluck. Bạo lực nổ ra từ hôm 30-11 đã khiến ít nhất 5 người chết và hơn 230 người bị thương.
Teerat Ratanasevi, phát ngôn viên chính phủ, cho biết yêu cầu cảnh sát rút lui được đưa ra nhằm "tránh bạo lực và xung đột". Trong khi đó, Reuters dẫn lời Phó Thủ tướng Pongthep Thepkanchana nói rõ: "Chính phủ vẫn hoạt động. Sáng nay (3-12) chúng tôi đã có cuộc họp nội các như thường lệ. Chúng tôi không bỏ cuộc, song hôm nay cảnh sát đã rút lui vì chúng tôi nhận thấy việc người biểu tình muốn chiếm lấy các cơ quan này chỉ là hành động tượng trưng, do đó chúng tôi muốn thỏa hiệp". Ông Pongthep cũng nhắc lại rằng Thủ tướng Yingluck sẵn sàng mở các cuộc đàm phán với phe áo vàng nhằm tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay. Tuy nhiên, thủ lĩnh phe biểu tình Suthep Thaugsuban tuyên bố chiến dịch nhằm lật đổ cái mà ông gọi là "chế độ Thaksin" vẫn tiếp tục.
Ngày 2-12, ông Suthep đã một lần nữa bị Tòa án Hình sự Thái Lan phát lệnh bắt vì kích động người biểu tình chiếm các cơ quan chính phủ, tội danh có thể dẫn đến mức án tù chung thân hoặc tử hình. Hôm qua cũng là thời điểm mà phe áo vàng đặt ra nhằm chiếm lấy các cơ quan chính phủ, và là hạn chót buộc bà Yingluck phải từ chức và giải tán Hạ viện, ngược lại sẽ bị lật đổ vào ngày 4-12. Thủ tướng Yingluck cho biết bà sẵn sàng từ chức hoặc giải tán quốc hội để đem lại bình yên cho đất nước. Tuy nhiên, bà bác bỏ đề nghị của ông Suthep về việc trao quyền lực cho một Hội đồng nhân dân vì cho rằng đề nghị này không dựa trên hiến pháp.
THANH BÌNH (Tổng hợp)