16/04/2013 - 09:50

Chi tiêu quân sự toàn cầu giảm lần đầu tiên trong 15 năm qua

Hôm 15-4, Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) của Thụy Điển công bố số liệu cho thấy chi tiêu quân sự trên toàn cầu trong năm 2012 đã giảm lần đầu tiên kể từ năm 1998.

SIPRI dự báo chi tiêu quân sự toàn cầu sẽ tiếp tục giảm trong vài năm tới.
Ảnh: thenews.com 

Theo SIPRI, tổ chức chuyên thực hiện các nghiên cứu về an ninh quốc tế, vũ trang và giải trừ quân bị, chi tiêu quân sự chung trên toàn cầu trong năm 2012 đã giảm 0,5%, xuống còn 1.750 tỉ USD so với năm trước đó.

Mỹ, "anh cả" trong việc mua sắm khí tài trên thế giới với ngân sách lớn gấp 5 lần so với Trung Quốc, đã cho thấy chi tiêu quân sự giảm 6% và lần đầu tiên ở mức dưới 40% tổng chi tiêu quân sự toàn cầu kể từ khi Liên Xô sụp đổ. Trong khi đó, tại châu Âu, các chính sách "thắt lưng buộc bụng" do ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng tài chính hồi năm 2008 đã buộc các quốc gia thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) phải giảm chi tiêu thực tế đến 10%.

Theo Sam Perlo-Freeman, Giám đốc chương trình chi tiêu quân sự và sản xuất vũ khí của SIPRI, việc sụt giảm trên có thể là sự khởi đầu của quá trình thay đổi cán cân chi tiêu quân sự từ các quốc gia giàu có ở phương Tây sang những khu vực đang nổi.

Một trong những khu vực đang nổi mà ông Perlo-Freeman đề cập là châu Á, nơi trong vài năm gần đây xảy ra những tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, chẳng hạn như tại vùng Biển Đông. SIPRI đánh giá tổng chi tiêu quân sự ở châu Á đã tăng 3,3% trong năm 2012. Riêng mức chi tiêu quân sự của Trung Quốc tăng 7,8% trong khi chi tiêu quân sự ở Nga được ghi nhận đã tăng lên đến 16% trong năm qua.

Ngoài ra, khu vực Trung Đông và Bắc Phi vốn có "truyền thống" bất ổn chính trị, cũng đã tăng 8,4% trong chi tiêu quân sự, theo SIPRI.

THANH BÌNH (Theo Straitstimes, Reuters)

Chia sẻ bài viết