22/12/2007 - 09:11

Chạy đua sản xuất tên lửa ở châu Á 

Ngày 19-12, tại căn cứ Chandipur ở bang Orissa, Ấn Độ tiến hành phóng thử tên lửa đất đối không Akash (tiếng Hindi có nghĩa là bầu trời) nặng 700 kg, có tầm bắn 27 km và có thể mang đầu đạn 55 kg. Đây là vụ thử thứ 4 của Ấn Độ chỉ trong vòng một tuần. Theo hãng tin Pháp AFP, việc Ấn Độ phát triển hàng loạt tên lửa đạn đạo và hành trình là nhằm xây dựng lá chắn tên lửa làm đối trọng với các nước láng giềng Trung Quốc và Pakistan.

Trang thông tin trực tuyến Thời báo châu Á ngày 20-12 cho rằng sau nhiều thập niên cố gắng, lần đầu tiên Ấn Độ thử thành công động cơ làm lạnh (cryogenic engine) vốn có thể ứng dụng hiệu quả vào việc phóng các vệ tinh liên lạc, cũng như đầu đạn hạt nhân bằng tên lửa đạn đạo tầm xa. Vụ thử được thực hiện hồi tháng rồi tại Trung tâm hệ thống động cơ đẩy bằng chất lỏng ở bang Tamil Nadu. Động cơ này sử dụng oxy lỏng và hydro siêu lạnh có thể nâng cao sức đẩy của tên lửa. Công nghệ cryogenic trước nay được sử dụng hạn chế ở “Câu lạc bộ cryo” gồm Trung Quốc, Nga, Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản và Mỹ. Về mặt quân sự, các động cơ đẩy cryogenic sẽ được thử trên các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Agni của Ấn Độ. Về mặt không gian, công nghệ này sẽ thay thế các tên lửa phóng vệ tinh do Nga cung cấp.

Tên lửa Akash của Ấn Độ. Ảnh: AFP

Tên lửa Akash của Ấn Độ. Ảnh: AFP 

Ngoài việc thử nghiệm thành công công nghệ cryogenic, New Delhi cũng vừa thông báo sẵn sàng phóng thử tên lửa xuyên lục địa Agni-IV với tầm bắn 6.000 km vào năm tới. Tên lửa này có thể phá hủy các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Trung Quốc và tất cả các căn cứ phóng tên lửa của Pakistan. Bên cạnh đó, Ấn Độ đang phát triển tên lửa mang tên Surya có tầm bắn 10.000 km, có thể tấn công các mục tiêu ở tận châu Âu. Và dự kiến đến năm 2011, Ấn Độ sẽ trở thành quốc gia thứ 6 trên thế giới sở hữu tên lửa không đối không khi sản xuất thành công tên lửa Astra có tầm bắn 40-80 km.

Theo báo Bưu điện Ấn Độ, cùng với Ấn Độ, các nước khác trong khu vực cũng đang xây dựng hoặc nâng cấp hệ thống phòng thủ tên lửa của mình. Cụ thể là 2 nước láng giềng Trung Quốc và Pakistan cảm thấy rằng hệ thống phòng thủ tên lửa của họ trở nên vô hiệu, do vậy sẽ nỗ lực bổ sung tên lửa mới. Trung Quốc mới đây tiến hành tổ chức lại hệ thống tên lửa Delingha ở tỉnh Thanh Hải. Theo những hình ảnh từ vệ tinh, Trung Quốc đang lắp đặt tên lửa tầm trung 2.500 km tại đây, có thể bắn tới miền Bắc Ấn Độ, kể cả Thủ đô New Delhi. Nước này cũng đẩy mạnh sản xuất tên lửa tầm ngắn và sẽ được triển khai tới Tây Tạng cạnh Ấn Độ. Bên cạnh đó, Trung Quốc tiếp tục tăng cường hỗ trợ Pakistan về chương trình hạt nhân. Đến nay Bắc Kinh đã cung cấp cho Islamabad ít nhất 30 tên lửa M-11 tầm bắn 300 km có thể mang đầu đạn hạt nhân và giúp nước này xây dựng nhà máy sản xuất tên lửa. Pakistan hồi tuần rồi đã thử thành công tên lửa hành trình Babur với tầm bắn 700 km, có thể tấn công vào sâu trong lãnh thổ Ấn Độ.

N.MINH (Theo AFP, Atimes, IndiaPost)

Chia sẻ bài viết